Trang "Nemo" sẽ phải đối mặt những hậu quả nào với bản án sắp tuyên?

17/11/2022 19:48 GMT+7

Theo luật sư, dù bị phạt tù hay được hưởng án treo trong bản án sắp tuyên vào ngày 22.11, Trang "Nemo" cũng phải đối mặt với nhiều hậu quả cả về nhân thân lẫn việc kinh doanh sau khi thực hiện thi hành án.

Trưa 16.11.2022, sau khi kết thúc phần cho các bị cáo nói lời sau cùng phiên tòa xét xử Trang "Nemo" và 4 đồng phạm, HĐXX TAND Q.1 (TP.HCM) thông báo nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 22.11.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang "Nemo"), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi), Nguyễn Phước Tuấn (31 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi), cùng bị đưa ra xét xử về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Trang 'Nemo' nhận bài học lớn về sự hung hăng

nhật thịnh

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND Q.1 đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6 - 12 tháng tù; đề nghị bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12 - 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Phước Tuấn 9 - 15 tháng tù.

Trao đổi với PV Thanh Niên, luật sư Lê Trung Phát cho hay: "Trong hình phạt quy định của tội gây rối có phạt cải tạo không giam giữ và phạt tù. Nhưng viện kiểm sát không đề nghị mức phạt cải tạo không giam giữ mà đề nghị hẳn luôn là mức phạt tù. Trong trường hợp này phải đối mặt cao nhất là 12 tháng tù, đó là đề nghị của viện kiểm sát. Về nguyên tắc chung, khi cáo trạng và lời luận tội của viện kiểm sát đang đề nghị mức đó thì toà án sẽ không xử thấp hơn".

Trong phiên tòa xét xử Trang "Nemo", mặc dù bị cáo đã nhận tội và mong được đền bù nhưng chị Khanh - người bị đánh từ chối và chỉ mong "pháp luật xử đúng người đúng tội".

Như vậy, rất có thể Trang "Nemo" sẽ phải đối mặt với nguy cơ phạt tù từ 6-12 tháng tù - điều mà nữ hot girl chuyên livestream bán hàng không ngờ tới khi có hành động giật khẩu trang, sai đàn em hành hung người khác nơi công cộng.

Vậy với mức án này, Trang "Nemo" sẽ phải đối mặt với những khủng hoảng nào về mặt kinh doanh? Hậu quả khi bản thân mang án tù sau khi quay trở lại cuộc sống bình thường nhìn từ góc độ pháp lý.

Nếu bị tuyên phạt án tù, Trang 'Nemo' sẽ mất danh nghĩa là người đại diện các cơ sở kinh doanh mà cô đứng tên

nhật thịnh

"Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020 nếu như bị cáo Trang đang là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì rõ ràng doanh nghiệp đó buộc lòng phải cử người đại diện theo pháp luật mới, quy định tại khoản 5 điều 12 Luật doanh nghiệp 2020.

Sau khi chấp hành phạt tù xong, có thể quay về làm người đại diện trước pháp luật của các doanh nghiệp hiện nay bị cáo trang đang là người đại diện. Về mặt kinh doanh, tư cách người đại diện pháp luật nếu có sẽ không còn nữa", luật sư Phát nói.

Về mặt kinh doanh, hành vi vi phạm pháp luật của Trang "Nemo" không xuất phát từ hoạt động kinh doanh mà vi phạm pháp luật mang tính chất cá nhân, xem như hành vi nhất thời. Như vậy bản thân người tiêu dùng cũng có thể sẽ cân nhắc lựa chọn chứ không quyết định đến việc kinh doanh buôn bán tại các cửa hàng của Trang "Nemo".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.