Tranh cãi danh xưng Chi Pu là 'Kim Tae Hee của Việt Nam'

14/12/2022 07:19 GMT+7

Chi Pu gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khi được truyền thông Hàn gọi là ' Kim Tae Hee của Việt Nam', 'Jun Ji Hyun của Việt Nam'.

Hôm 13.12, bài phỏng vấn Chi Pu của trang báo News1 (Hàn Quốc) đã nhận được nhiều sự chú ý. Trò chuyện với phóng viên xứ kim chi, giọng ca Anh ơi ở lại bày tỏ: "Có nên gọi Hàn Quốc là quê hương thứ hai của tôi không? Trước Covid-19, đây là một đất nước tôi có thể đến thoải mái và vui chơi với bạn bè. Cụm từ 'quê hương thứ hai' là một câu nói đùa thôi, nhưng có thể nói Hàn Quốc là một nơi thân thiện, dễ dàng ghé thăm. Tôi thích Hàn Quốc, vì vậy tôi sẽ đến đây nhiều lần".

Chi Pu (phải) được truyền thông Hàn gọi là 'Kim Tae Hee của Việt Nam'

chụp màn hình/ news1

Theo News1, tại Hàn Quốc, Chi Pu được biết đến với biệt danh "Kim Tae Hee của Việt Nam", là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Việt Nam với vẻ đẹp rạng rỡ, làm nhiều người gợi nhớ đến mỹ nhân Kim Tae Hee. Tính đến tháng 11 năm ngoái, Chi Pu có hơn 9,1 triệu người theo dõi trên Facebook và 5,4 triệu người theo dõi trên Instagram, vì vậy cô là một người có ảnh hưởng lớn.

Trang tin này tiết lộ có một sự cố khiến tên tuổi của Chi Pu được biết đến tại Hàn Quốc. Đó là tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Jin Ju Hyung, người hợp tác cùng cô trong bộ phim Lala: Hãy để em yêu anh. Vào thời điểm đó, khi bị đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, Chi Pu và Jin Ju Hyung khẳng định họ là bạn thân. Nhắc lại chuyện này, Chi Pu nói: "Tôi nghĩ tin đồn xuất hiện vì chúng tôi đã hợp tác trong các video âm nhạc và thực hiện rất nhiều sản phẩm. Chúng tôi thân thiết ở một mức độ nhất định. (Cười) Vì Covid-19 nên rất khó để qua lại với nhau. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng chào hỏi và đã không liên lạc gần đây. Ngoài Jin Ju Hyung, tôi có nhiều người bạn Hàn Quốc, nhưng tôi đã không gặp họ kể từ Covid-19".

Chi Pu được biết đến tại Hàn Quốc vì tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Jin Ju Hyung

news1

Trước đại dịch, diễn viên phim Mười: Lời nguyền trở lại có một thời gian hoạt động tích cực tại Hàn Quốc. Cô cũng đang đảm nhận vai trò người mẫu cho một thương hiệu mỹ phẩm tại đây. “Trước đại dịch, tôi đã tham gia rất nhiều sản phẩm được thực hiện ở Hàn, nhưng tôi nghĩ sẽ rất lâu nữa mới có thể bắt đầu lại. Ở Việt Nam, tôi không chỉ là diễn viên mà còn là ca sĩ, tôi còn điều hành một công ty giải trí. Tôi đang mong đợi một năm mà mình có thể hoàn thành tốt mọi việc".

Theo phóng viên, ở Hàn Quốc, Chi Pu được gọi bằng những danh xưng như "Kim Tae Hee của Việt Nam", "Jun Ji Hyun của Việt Nam". Ở đất nước của mình, cô xinh đẹp và là một nữ diễn viên được yêu thích ngang ngửa như Kim Tae Hee hay Jun Ji Hyun tại Hàn Quốc nhờ tài năng nổi bật và tố chất ngôi sao. Đáp lại lời khen ngợi này, Chi Pu cho hay: "Thật vinh dự khi được gọi theo tên của một ngôi sao nổi tiếng của một quốc gia và được giới thiệu ở quốc gia đó. Tôi nghĩ mình cũng phải làm việc chăm chỉ. Tôi thích những diễn viên nổi tiếng như Kim Tae Hee và Song Hye Kyo, tôi muốn học theo các khía cạnh tốt của họ".

Chi Pu gặp phải tranh cãi khi được gọi là Kim Tae Hee - Jun Ji Hyun Việt Nam. Tại Hàn Quốc, Kim Tae Hee và Jun Ji Hyun là hai mỹ nhân hàng đầu làng giải trí với nhan sắc xinh đẹp cùng kỹ năng diễn xuất ổn định. Họ sở hữu khối tài sản lớn cũng như có thời gian hoạt động nghệ thuật lâu dài

news1

Khi bài viết được đăng tải, dân mạng Việt Nam đã để lại nhiều ý kiến trái chiều về những danh xưng này của Chi Pu. Phần lớn mọi người cho rằng việc gọi giọng ca Đóa hoa hồng bằng những biệt danh trên là khập khiễng. Mọi người bàn tán: "Qua Hàn Quốc phỏng vấn được báo Hàn khen xã giao, chị cũng đừng ảo tưởng là ở Việt Nam người ta gọi chị là như thế", "Chị là ca sĩ hồi nào? Chị cầm mic lên với fan chị hả?", "Đừng cất giọng hát ở Hàn", "Cho xin cái nguồn chỗ mà người ta gọi cổ là 'Kim Tae Hee, Jun Ji Hyun Việt Nam', đừng gán biệt danh tùm lum như vậy", "Nghe hài hước quá"...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.