Tranh cãi quanh việc AI trở thành 'vũ khí' tranh cử

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại các chiến dịch tranh cử tại Mỹ, trong bối cảnh các ứng viên tích cực sử dụng công nghệ mới cho việc quảng bá hình ảnh cá nhân, sản xuất nội dung trên mạng xã hội và tất nhiên không thiếu những màn công kích đối thủ.

Khi khả năng tạo hình ảnh, âm thanh và video của AI ngày càng phát triển, nội dung do công nghệ này tạo ra trở nên chân thực và dễ tiếp cận cử tri hơn, trong khi chi phí sản xuất lại rẻ.

Tranh cãi quanh việc AI trở thành 'vũ khí' tranh cử - Ảnh 1.

Cử tri đi bỏ phiếu cho vòng bầu cử sơ bộ ở Minneapolis (bang Minnesota) ngày 11.8

Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ cho rằng nội dung AI đã mở ra một chương mới trong hoạt động quảng cáo chiến dịch tranh cử, vốn lâu nay chỉ dựa vào tranh biếm họa và đồ họa. Thế nhưng, cũng không ít tiếng nói bày tỏ lo ngại về nội dung deepfake (tạo ra những đoạn video hoặc âm thanh giả có độ chân thực cao) có thể khiến cử tri hiểu sai hoặc gây xáo trộn tiến trình dân chủ.

Cuộc tranh luận về công nghệ AI trong chiến dịch tranh cử giữa kỳ tại Mỹ đang trở nên căng thẳng hơn vào tuần trước. Để ủng hộ Tổng chưởng lý bang Texas Ken Paxton chạy đua vào Thượng viện Mỹ, tổ chức Dự án nguyên tắc Mỹ (trụ sở Washington D.C) đã tung ra nội dung quảng cáo do AI tạo ra. Đoạn quảng cáo dài 30 giây mô tả đối thủ của ông Paxton là Hạ nghị sĩ James Talarico như một bác sĩ đang tìm cách thực hiện cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho một bé gái. Ông Talarico ủng hộ người chuyển giới, và quảng cáo trên nhằm công kích quan điểm này của ông.

Quảng cáo của PPP nằm trong số hàng chục nội dung quảng cáo AI được tung ra trên các đường đua khắp nước Mỹ trong mùa tranh cử năm nay. Trước đó, vào tháng 3, chiến dịch vận động tranh cử của ông Paxton cũng cho lên sóng một quảng cáo khác sử dụng hình ảnh ông Talarico do AI tạo ra, trong đó ông mặc váy và hát về trẻ em chuyển giới.

Ở bang New York, ứng viên tranh cử ghế thống đốc Bruce Blakeman của đảng Cộng hòa đang đối mặt khiếu nại sau khi chiến dịch của ông sử dụng AI trong quảng cáo dùng để công kích Thống đốc đương nhiệm Kathy Hochul. Và trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Tennessee, nghị sĩ bang Johnny Garrett và cựu nghị sĩ Van Hilleary đều sử dụng AI trong các quảng cáo tranh cử nhằm vào đối thủ.

Việc dùng AI làm công cụ tranh cử không chỉ diễn ra ở đảng Cộng hòa. Những nhân vật nổi bật của đảng Dân chủ như Thống đốc California Gavin Newsom và cựu Thị trưởng New York Eric Adams cũng vận dụng công nghệ mới để công kích các đối thủ chính trị.

Trong khi một số tổ chức chính trị đang tích cực sử dụng AI cho các mục đích của mình, không ít ý kiến tỏ ra lo ngại về sự lan rộng của thông tin sai lệch đến từ những nội dung do AI tạo ra. Nghiên cứu của Đại học Purdue (Mỹ) phát hiện những nội dung AI bằng cách nào đó vẫn có thể tiếp cận và tác động đến cử tri Mỹ, dù người xem biết họ đang xem sản phẩm của AI.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.