Tranh cãi việc chỉ một đêm Việt Nam có thêm hai hoa hậu

24/10/2022 08:21 GMT+7

Việc Đinh Như Phương đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 , Kim Ngân chiến thắng Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 trong đêm 22.10 vấp phải những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Đinh Như Phương bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022

LÝ VÕ PHÚ HƯNG - HUY TRẦN

Tối 22.10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 được tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh) với màn tranh tài của hơn 35 thí sinh. Trải qua các vòng thi như trình diễn áo dài, dạ hội, bikini và thi ứng xử, người đẹp Đinh Như Phương (Quảng Bình) được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Trên sân khấu, tân hoa hậu gây bất ngờ khi quyết định trao lại vương miện cho ban tổ chức vì muốn đấu giá và dành tất cả số tiền đó cho các chiến sĩ phải xa gia đình, ngày đêm bám biển bảo vệ quê hương.

“Dù có vương miện bên mình hay không, thì tôi chắc chắn với mọi người rằng tôi sẽ luôn cố gắng nỗ lực thay đổi bản thân, hoàn thiện mình hơn từng ngày để xứng đáng với ngôi vị cao quý này”, tân Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 chia sẻ.

Cũng trong đêm 22.10, Kim Ngân giành ngôi vị Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022

BTC

Cùng thời điểm đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 diễn ra ở Nhà thi đấu Nguyễn Du (Q.1, TP.HCM). Qua các vòng tranh tài, người đẹp Phạm Kim Ngân (Đồng Nai) giành chiến thắng, nhận giải thưởng 570 triệu đồng và vương miện 3,2 tỉ đồng. Được biết Kim Ngân năm nay 18 tuổi, là sinh viên của Đại học RMIT.

Như vậy, chỉ riêng tối 22.10, Việt Nam lại có thêm 2 nàng hậu là Như Phương và Kim Ngân. Chính điều này đã nổ ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội về tình trạng "loạn hoa hậu" hiện nay. Cụ thể, trên một số diễn đàn sắc đẹp, nhiều người nhận định rằng trong năm 2022, Việt Nam có quá nhiều cuộc thi nhan sắc đến mức không thể nhớ hết tên các cô gái đăng quang. Một bộ phận cư dân mạng nghĩ chính điều này đã làm cho chất lượng thí sinh dàn trải, không đồng đều như trước. Đó là chưa kể đến việc một số cuộc thi vướng nghi vấn về tính minh bạch sau khi kết thúc.

Hiện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang tổ chức vòng sơ khảo ở Hà Nội, TP.HCM
BTC

Một tài khoản bình luận: "Chắc chỉ được mấy năm thôi rồi hết hot. Bây giờ hoa hậu nhiều đến mức không nhớ nổi mặt". Người xem khác nêu quan điểm: "Lỡ ra đường gặp hoa hậu mà không biết thì cũng thông cảm nha, tại nhiều hoa hậu quá nên chẳng biết ai là ai". Một cư dân mạng nêu quan điểm: "Một năm mà có tới gần chục cuộc thi hoa hậu, mai mốt anh em không khéo toàn cưới hoa hậu thôi". Người xem khác hài hước: "Ngày xưa được đăng quang làm hoa hậu thấy rất hãnh diện và ai cũng tán thành. Giờ ai có mộng làm hoa hậu, chỉ cần có chút nhan sắc rồi đăng ký thôi. Chưa bao giờ thành hoa hậu dễ như ngày nay, không biết ai là ai".

Một khán giả nêu ý kiến: "Giờ thí sinh thi hoa hậu mà cứ như chạy show, hết cuộc thi này đến cuộc thi khác để tìm kiếm danh hiệu. Nhiều cuộc thi thì các cô gái có nhiều cơ hội hơn, nhưng chất lượng mỗi cuộc thi lại giảm xuống". Tài khoản khác bày tỏ: "Mỗi năm có tầm chục cuộc thi hoa hậu, ra đường biết đâu gặp hoa hậu mà không hay. Nhiều đến mức mình bội thực. Tổ chức triền miên làm mất đi giá trị vốn có của danh xưng này". Tài khoản khác chia sẻ: "Thời đại công nghiệp, chưa thấy đất nước nào loạn hoa hậu như ở Việt Nam".

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc các cuộc thi hoa hậu nổi lên với tiêu chí khác nhau mang đến nhiều cơ hội cho các cô gái thể hiện mình. Trong đó, một số khán giả còn phân định những cuộc thi lớn chất lượng để theo dõi thay vì quan tâm quá nhiều đến số lượng.

Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022 vừa hoàn thành xong vòng sơ khảo để chọn thí sinh vào vòng ghi hình truyền hình thực tế. Chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức vào cuối năm 2022
BTC

Trao đổi với chúng tôi, Diễm Hương - thành viên giám khảo của Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam cho biết là người trong cuộc, cô thấy bối rối với nhận định có phần thô nhưng thực từ dư luận "bước ra ngõ gặp hoa hậu". "Nhưng thời thế và định hướng xã hội ngày càng khác so với thời của tôi, nên tôi cũng không thể nói gì ngoài việc từ từ tiếp thu", người đẹp chia sẻ.

Trong khi đó, diễn viên Anh Thư cho rằng ở thời điểm hiện tại, mặc dù có nhiều cuộc thi nhan sắc song cũng có những cuộc thi quy mô, chất lượng như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam..."Đó không phải là những cuộc thi ao làng. Điển hình như Thùy Tiên hay H'Hen Niê được công chúng đón nhận. Danh hiệu hoa hậu vẫn rất giá trị. Dù có nhiều cuộc thi song quan trọng là đẳng cấp cuộc thi đó như thế nào. Càng tổ chức nhiều cuộc thi thì khán giả sẽ là người lọc ra đâu là cuộc thi chất lượng", cô nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi người đẹp, người mẫu trên không gian mạng có vi phạm. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng các cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có quy mô lớn, có yếu tố nước ngoài, liên quan đến công tác dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương; thẩm định chặt chẽ hồ sơ trước khi tham mưu chấp thuận hoặc không chấp thuận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu; tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiên quyết dừng cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo việc thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi trong trường hợp có vi phạm pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.