'Transformers: Rise of the Beasts' nhận 'cà chua thối'

Thế Sang
Thế Sang
07/06/2023 11:33 GMT+7

Bộ phim Transformers: Rise of the Beasts (tựa Vệt: Transformers: Quái thú trỗi dậy) của đạo diễn Steven Caple Jr., nhận mức chấm chỉ 56% với nhiều khen chê từ các nhà phê bình.

Trước đó, phim Transformers: Rise of the Beasts nhận mức chấm 67% trên Rotten Tomatoes, hiện giảm còn 56% - mức "cà chua thối". Trong 43 bài đánh giá phim, đa phần là những lời chê phim, bên cạnh một số những lời khen (từ những cây bút uy tín). Trong khi Seattle Times, IGN, TheWrap, Variety hay Hollywood Reporter khen phim thì những tờ còn lại "bĩu môi". 

'Transformers: Rise of the Beasts' nhận 'cà chua thối' - Ảnh 1.

Phim Transformers: Rise of the Beasts nhận mức chấm tệ trên Rotten Tomatoes

CHỤP MÀN HÌNH

Trong phần phim mới này, đạo diễn Steven Caple Jr. (từng gây tiếng vang với Creed II - 2018) vẫn sử dụng mô-típ cũ là các Autobot cùng đồng minh mới chống lại các Unicron - phe phản diện trong phim. Xuất hiện trong phần này là dàn nhân vật cũ và mới. Dàn nhân vật từng tạo dấu ấn với khán giả trước đây là Optimus Prime, Bumblebee...; những đồng minh mới bao gồm Wheeljack, Mirage, Scourge, Nightbird... 

Phần thứ 7 của thương hiệu Transformers vẫn đi theo "lối mòn" trong sáng tạo của các phần phim trước khi đưa lên màn ảnh cuộc đấu đá giữa các phe phái ngoài hành tinh. Variety, một trong những trang đánh giá cao phim, cho rằng tác phẩm này thú vị, "mời gọi khán giả". Bài viết nhấn mạnh tạo hình các robot trong phim rất thật, một điểm cộng thu hút người xem - thế mạnh luôn được các nhà làm phim khai thác tối đa trong các phần trước. 

Trang này điểm lại các phần phim do "ông hoàng cháy nổ" Michael Bay chỉ đạo, nhận xét rằng kể từ khi phim Bumblebee (2018) ra mắt và nhà làm phim này đã rời khỏi ghế đạo diễn, thương hiệu Transformers đã mang tinh thần khác hẳn và không cần phải khoa trương theo kiểu cháy nổ ì xèo trên phim, nhưng phim vẫn hút khách. 

Một trong những điểm sáng của phần thứ 7 là đưa dàn Maximals - những robot có hình dáng động vật như Rhinox hay Cheetor - lên bản phim người đóng (trước đó những nhân vật này từng xuất hiện trong loạt phim hoạt hình phát từ giai đoạn 1996 - 1999). Tờ Variety khen các nhân vật cũ một lần nữa được làm mới và gây thích thú cho khán giả.

'Transformers: Rise of the Beasts' nhận 'cà chua thối' - Ảnh 2.

Phim Transformers: Rise of the Beasts tuy thêm vào nhiều nhân vật mới nhưng không cải thiện được kịch bản

PARAMOUNT

Ở thái cực còn lại, phim nhận những lời chê thậm tệ từ các bài phê bình. AP nhận xét, phần phim này mang lên màn ảnh rất nhiều robot động vật; "nhưng thêm vào nhiều robot hơn không đồng nghĩa có thể cứu vãn được bộ phim buồn chán này", trang chốt hạ. AP chỉ ra lỗ hổng lớn nhất của kịch bản Transformers: Rise of the Beasts, cũng như tất cả các phần phim trước, nằm ở chỗ chật vật cân bằng tuyến truyện giữa robot và con người. 

Đa phần các bài viết, dù khen hay chê phim đều nhìn nhận lẽ ra lẽ ra Transformers: Rise of the Beasts, với kinh phí làm phim lên đến 200 triệu USD và nhiều nhân vật robot mới được xuất hiện, có thể làm tốt hơn những gì mà những phần phim của Michael Bay từng làm nhưng mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, lặp lại đúng những gì mà những phần phim đó mắc phải. Phim dự kiến ra rạp ngày 9.6 tới. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.