Trao giải phim điện ảnh - truyền hình xuất sắc nhất năm của Hội Điện ảnh TP.HCM

P.C.Tùng
P.C.Tùng
29/01/2024 07:04 GMT+7

Hội Điện ảnh TP.HCM vừa có buổi công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm điện ảnh - truyền hình xuất sắc nhất năm 2023.

Theo đó, ở hạng mục phim điện ảnh, giải A được trao cho bộ phim Mẹ ơi, Bướm đây! của đạo diễn Lưu Huỳnh. Diễn viên Đinh Y Nhung đóng chính phim này nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Phim kể về tình mẫu tử giữa một bà mẹ bị bại não và cô con gái nhỏ tên Bướm. Lưu Huỳnh từng thành công với các phim Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Lấy chồng người ta (2012)...; và hiện phim Mẹ ơi, Bướm đây! chưa có lịch công chiếu rộng rãi cho khán giả tại các rạp. Ở kỳ Liên hoan phim VN diễn ra vào tháng 11.2023 tại Đà Lạt, Mẹ ơi, Bướm đây! cũng đã giành 4 giải thưởng, gồm: Bông sen bạc Phim truyện điện ảnh xuất sắc, Kịch bản xuất sắc, cùng Nữ chính xuất sắc cho Đinh Y Nhung và Mai Cát Vi.

Trao giải phim điện ảnh - truyền hình xuất sắc nhất năm của Hội Điện ảnh TP.HCM- Ảnh 1.

Đinh Y Nhung trong poster phim Mẹ ơi, Bướm đây!

ẢNH: ĐPCC

Hội Điện ảnh TP.HCM đã để trống, không có phim điện ảnh đoạt giải B. Giải C được trao cho phim Phơi sáng của đạo diễn Xuân Cường (Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất). Đây là một trong 4 phim nhà nước đặt hàng sản xuất năm 2023, làm về đề tài chống tham nhũng, với dàn diễn viên: Hoàng Nguyên, Huỳnh Như, Công Ninh, Trịnh Kim Chi, Trọng Hải, Ngân Quỳnh...

Ở hạng mục phim truyền hình, Lụa (TFS sản xuất, đạo diễn Trần Đức Long) và Màu cát (SCTV, SPLUS sản xuất, đạo diễn Nhâm Minh Hiền) cùng được giải A. Oanh Kiều trong phim Lụa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, và Lê Đức Chiến nhận giải Quay phim xuất sắc cho phim Màu cát.

Hạng mục phim tài liệu có 3 giải: giải A thuộc về phim Hồ Chí Minh - con đường phía trước (Ngô Quang Thịnh); giải B trao cho Cho đi là còn mãi (Lâm Lê Dũng), và giải C được trao cho Giấc mơ làm du lịch của người bản địa Tây nguyên (Đỗ Đại Tín).

Ngoài ra, phim hoạt hình nhận giải A là Cá rô đi lạc (Đào Minh Uyển); chương trình truyền hình hay nhất đạt giải A là Chạm tay vào quá khứ (Ban Ca nhạc, Đài truyền hình TP.HCM); hạng mục Công trình nghiên cứu, giảng dạy và lý luận phê bình chỉ có giải C, trao cho Văn hóa đời sống 45 năm điện ảnh TP.HCM (Huỳnh Thị Kim Chi).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.