Trao học bổng cho trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

07/05/2023 16:08 GMT+7

100 trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP.Phú Quốc được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao tặng học bổng và những phần quà thiết thực.

Ngày 7.5, tại TP.Phú Quốc, Sở LĐ-TB-XH Kiên Giang phối hợp Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức trao học bổng cho trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của TP.Phú Quốc.

Tại đây, 100 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, đã được trao cho 100 học sinh trước sự chứng kiến của đông đảo phụ huynh. Ngoài tiền mặt, các em còn được nhận những phần quà thiết thực.

Trao học bổng cho trẻ em là con ngư dân ngư có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, phát biểu tại buổi trao học bổng

HOÀNG TRUNG

Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, cho biết trong 31 năm qua, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động hơn 7.000 tỉ đồng và đã hỗ trợ cho hơn 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.

Bà Hiền cho biết, Phú Quốc là một trong những địa phương được Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiều lần đến hỗ trợ tặng quà nhằm động viên, khích lệ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2023, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Hải quân Việt Nam tổ chức chương trình để ngư dân yên tâm bám biển, hỗ trợ học bổng và bảo trợ các em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để cha mẹ các em an tâm ra khơi bám biển, bảo vệ vùng biển Việt Nam. "Và hôm nay, Phú Quốc là chương trình đầu tiên chúng tôi hỗ trợ cho các trẻ là con ngư dân trong chương trình này", bà Hiền nói.

Trao học bổng cho trẻ em là con ngư dân ngư có hoàn cảnh khó khăn  - Ảnh 2.

Các em học sinh nhận học bổng từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

HOÀNG TRUNG

Bà Phạm Thanh Nghĩa, Phó trưởng Phòng LĐ- TB-XH TP.Phú Quốc, gửi lời cám ơn đến Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã chọn Phú Quốc là nơi tổ chức trao tặng học bổng cho trẻ em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của toàn xã hội đối với sự phát triển của trẻ em. Đồng thời, mong muốn thời gian tới Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục đồng hành với địa phương để mang tới cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa, hải đảo… ngày càng nhiều những món quà đầy ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.