Trao tặng thẻ BHYT cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Lê Lâm
Lê Lâm
28/04/2023 16:30 GMT+7

T.Ư Đoàn và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng công trình "Tuyến đường thắp sáng" trị giá 125 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Đồng Nai; 300 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sáng 28.4, tại TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2023 khu vực Đông Nam bộ. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư đã đến dự.

Trao tặng 300 thẻ BHYT cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng (2 người đứng giữa) trao tặng thẻ BHYT cho thanh niên công nhân

LÊ LÂM

Theo kế hoạch, Ngày hội thanh niên công nhân diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tặng quà cho thanh niên công nhân, con em người lao động; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19; cắt tóc miễn phí cho thanh niên công nhân. Ngoài ra còn cò các nội dung như: trưng bày sách và mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi; tư vấn, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động cho thanh niên công nhân, người lao động bị mất việc; tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT cho thanh niên công nhân...

Trao tặng 300 thẻ BHYT cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn tại lễ khai mạc

LÊ LÂM

Tại lễ khai mạc, T.Ư Đoàn và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng công trình "Tuyến đường thắp sáng" trị giá 125 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Đồng Nai và 300 thẻ BHYT cho thanh niên công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trao tặng 300 thẻ BHYT cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Thanh niên công nhân phát huy sức trẻ, sáng tạo góp phần xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển

LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ khai mạc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang mong muốn từ những hoạt động cụ thể này, các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương triển khai thêm nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ, tiếp sức cho thanh niên công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh niên công nhân, giúp họ yên tâm làm việc, ổn định đời sống.

"Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn mong muốn mỗi bạn thanh niên công nhân hãy tiếp tục phát huy sức trẻ, sự sáng tạo trong công việc, năng động, tích cực trong các hoạt động, vượt qua mọi khó khăn, cùng đoàn kết góp sức xây dựng doanh nghiệp và đất nước phát triển ngày càng ổn định, vững mạnh", chị Trang nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.