Trao tiền hỗ trợ người con mù lòa nuôi mẹ bệnh tật

25/08/2022 08:35 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên vừa đến nhà ông Nguyễn Văn Hậu (53 tuổi, ngụ khu vực 2, P.3, TP.Vị Thanh, Hậu Giang ) trao số tiền 39,255 triệu đồng do bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp giúp đỡ. Ông Hậu là nhân vật trong bài Hơn 20 năm con mù lòa nuôi mẹ bệnh tật , đăng trên Thanh Niên ngày 4.7.

    Đại diện Báo Thanh Niên (trái) trao tiền bạn đọc đóng góp giúp đỡ ông Nguyễn Văn Hậu

    HUYỀN TRÂN

    Gia đình ông Hậu có 3 chị em nhưng ai cũng gặp nghịch cảnh. Chị gái lấy chồng xa rồi mất sớm vì bệnh ung thư, em trai đi biền biệt 8 năm chưa về, ông Hậu bị mù lòa 2 mắt từ năm 31 tuổi. Dù rất khó khăn nhưng hơn 20 năm qua ông Hậu luôn cố gắng là chỗ dựa vững chắc cho người mẹ già mang nhiều chứng bệnh. Vài năm gần đây, cụ Nguyễn Thị Thuận (73 tuổi, mẹ ông Hậu) hầu như nằm một chỗ, ông Hậu vừa cáng đáng gia đình vừa chăm sóc mọi sinh hoạt cho mẹ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của ông, bà con cô bác thường cho gạo, nhu yếu phẩm, quần áo cũ để ông có thêm điều kiện chăm sóc mẹ già.

    Thay mặt gia đình, cụ Thuận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Thanh Niên. “Chưa bao giờ mẹ con tôi có được số tiền lớn thế này.

    Tấm lòng của quý bạn đọc là sự động viên rất lớn, giúp mẹ con tôi có thêm điều kiện vượt qua cuộc sống khó khăn”, cụ Thuận xúc động nói.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.