Travel blogger Đinh Hằng: 'Thu phí vào Hội An sẽ khiến khách du lịch quay lưng'

Travel blogger Đinh Hằng: 'Thu phí vào Hội An sẽ khiến khách du lịch quay lưng'

Lê Nam
Lê Nam
06/04/2023 08:47 GMT+7

Với tư cách là một người yêu Hội An và yêu du lịch, travel blogger Đinh Hằng lo lắng khách du lịch trong và ngoài nước sẽ quay lưng, thậm chí không còn muốn đến Hội An nữa nếu như địa phương quyết bán vé cho khách tham quan.

Travel blogger Đinh Hằng là cái tên không còn xa lạ với người mê du lịch. Chị đã đặt chân đến hàng chục quốc gia trên thế giới và dành nhiều năm năm theo đuổi đam mê này. Mặc dù đã đi nhiều nơi nhưng chị Đinh Hằng chưa từng thấy nơi nào trên thế giới thu phí vào tham quan một thành phố.

Nữ travel blogger nổi tiếng đã đến và ở lại Hội An nhiều lần trong suốt hành trình du lịch của mình

NVCC

"Mình đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa gặp trường hợp nào khi vào một thành phố, mình phải mua vé để vào tham quan như vậy! Vì theo như mình biết, có nhiều thành phố, đây cũng là xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới lớn luôn, họ thu một phí tên là city tax. 

Travel blogger Đinh Hằng: 'Thu phí vào Hội An sẽ khiến khách du lịch quay lưng'

Phí này sẽ được thu trực tiếp từ cơ sở lưu trú, khi mình đến khách sạn hay nhà trọ, phí mình trả cho cơ sở lưu trú này đã bao gồm city tax; thành phố thu trực tiếp chính những cơ sở lưu trú này mà không phải khách du lịch. Đây cũng là phương án mà Hội An có thể tham khảo để thực hiện các mục đích duy trì, tu bổ, chỉnh trang... như đề xuất", chị Đinh Hằng nói.

Travel blogger Đinh Hằng: 'Thu phí vào Hội An sẽ khiến khách du lịch quay lưng' - Ảnh 1.

Chị Đinh Hằng bày tỏ lo lắng khách du lịch sẽ quay lưng nếu Hội An thu phí thăm quan

NVCC

Theo chị Đinh Hằng, nếu TP.Hội An áp dụng bán vé tham quan cho tất cả khách du lịch sẽ khiến nhiều người quay lưng, bỏ rơi, thậm chí không muốn trở lại Hội An vì nhiều bất cập. Chưa kể mức giá khác nhau giữa khách quốc tế và khách trong nước cũng tạo cảm giác phân biệt đối xử.


Việc bán vé chỉ nên áp dụng ở một số công trình, khu vực bên trong thành phố. Hầu hết mọi nơi trên thế giới đều thực hiện chung hình thức này.


Với tâm tư của một người yêu Hội An và yêu du lịch, travel blogger Đinh Hằng mong mỏi lãnh đạo thành phố sẽ cân nhắc quyết định này để một nơi xinh đẹp như Hội An được nhiều người ghé đến.

Chuyên gia du lịch: 'Bán vé tham quan Hội An là phi lý, không bình thường!'

"Bản thân mình không muốn một nơi xinh đẹp, yên bình và cổ kính như Hội An bị khách du lịch cả trong và ngoài nước họ bỏ rơi, không đến nữa. Mình rất muốn những nơi như vậy được nhiều khách tham quan, nhiều khách yêu mến và không nên vì một chính sách thu phí hơi bất cập như vậy mà khiến cho khách du lịch ruồng bỏ một nơi xinh đẹp như vậy", chị Hằng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.