Chiều 13.8, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Hội đồng Đội T.Ư với sự tham dự của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Chủ trì hội nghị có chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và các phó chủ tịch.
Tại hội nghị đã công bố Báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em 6 tháng đầu năm 2026, do Hội đồng Đội T.Ư thực hiện.
Giảm áp lực, tăng trải nghiệm
Một trong những nội dung được nhiều trẻ em quan tâm là việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Các em mong muốn giảm áp lực học tập, thi cử, có sự cân bằng hơn giữa học tập, vui chơi và rèn luyện kỹ năng.
Bên cạnh kiến thức trong sách vở, trẻ em mong được tham gia nhiều hơn các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và những sân chơi phát triển năng khiếu, sở trường. Đặc biệt trong dịp hè, nhu cầu được vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện kỹ năng sống được các em đề cập rõ nét.

Chị Hồ Hồng Nguyên và các phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì hội nghị
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Cùng với đó, trẻ em mong được tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, định hướng nghề nghiệp và kỹ năng công dân số. Đây cũng là những yêu cầu cho thấy trẻ em không chỉ mong muốn được trang bị kiến thức mà còn cần những hành trang cần thiết để thích ứng với cuộc sống và sự phát triển nhanh chóng của xã hội.
Đáng chú ý, vấn đề sức khỏe tinh thần cũng được trẻ em quan tâm ngày càng nhiều. Bên cạnh rèn luyện thể chất và chăm sóc sức khỏe, các em bày tỏ mong muốn có thêm những kênh tư vấn tâm lý, không gian để chia sẻ và nhận được sự hỗ trợ khi gặp khó khăn về tâm lý, cảm xúc. Trẻ em cũng mong gia đình, nhà trường và xã hội dành nhiều thời gian lắng nghe, đồng hành hơn với đời sống tinh thần của mình.
An toàn trong đời thực và trên không gian mạng
Một nhóm vấn đề khác được trẻ em đặc biệt quan tâm là phòng, chống bạo lực, xâm hại và bảo đảm an toàn. Các em mong muốn có thêm những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại.

Đại biểu cho ý kiến về các báo cáo tại hội nghị
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Trong bối cảnh trẻ em tiếp cận internet và mạng xã hội ngày càng sớm, an toàn trên không gian mạng cũng trở thành mối quan tâm lớn. Trẻ em đề nghị có biện pháp kiểm soát nội dung trên mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi sử dụng mạng và tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em.
Những nguy cơ được các em chỉ ra gồm thông tin xấu độc, bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư và nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân. Vì vậy, trẻ em mong được trang bị kiến thức, kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ; đồng thời có thêm các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và những nền tảng tương tác tích cực, phù hợp với lứa tuổi.
Trong các hoạt động hè, trẻ em mong được trang bị nhiều hơn kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại; kỹ năng tham gia giao thông an toàn và sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả. Mong muốn này càng trở nên đáng chú ý khi báo cáo ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026 có 185 vụ việc liên quan đến trẻ em được phản ánh, trong đó có 104 vụ đuối nước và 30 vụ xâm hại, bạo hành.
Trẻ em cũng đề xuất tiếp tục đầu tư các điểm vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng an toàn, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi, nhất là ở khu vực nông thôn, khu công nghiệp và những nơi còn thiếu sân chơi.

Các đại biểu tham dự hội nghị
ẢNH: ĐĂNG HẢI
Với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các em mong các cấp, các ngành tiếp tục có chính sách hỗ trợ để mọi trẻ em đều được tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và cơ hội phát triển bình đẳng.
Điểm đáng chú ý trong tổng hợp lần này là trẻ em không chỉ nêu lên những nhu cầu cần được đáp ứng mà còn mong muốn được trực tiếp tham gia vào quá trình bàn bạc, giải quyết các vấn đề liên quan đến mình.
Các em đề nghị có thêm diễn đàn, hoạt động gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo các cấp; tiếp tục duy trì và mở rộng các mô hình như Hội đồng Trẻ em, diễn đàn thiếu nhi, chương trình đối thoại và các kênh góp ý trực tuyến.
Bình luận (0)