Trẻ em nhiễm Covid-19 tương tự người lớn nhưng có đến 1/2 không có triệu chứng

Thiên Lan
Thiên Lan
17/10/2021 00:06 GMT+7

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, Đại học Utah và Đại học Columbia (Mỹ) đã thu thập dữ liệu từ các hộ gia đình ở Utah và New York.

Nghiên cứu mới, vừa được công bố trên tạp chí y khoa của Hiệp hội Y khoa Mỹ JAMA Pediatrics, cho thấy trẻ em có nguy cơ mắc Covid-19 ngang với người lớn, nhưng có đến một nửa số trẻ em dương tính với Covid-19 không hề có triệu chứng gì, theo Daily Mail.

Kết quả đã phát hiện ra rằng tuổi tác không ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ nhiễm vi rút, với khoảng 5 trong số 1.000 người lớn và trẻ em nhiễm Covid-19 trong thời gian nghiên cứu.

Trẻ em có nguy cơ mắc Covid-19 ngang với người lớn

SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, trẻ em ít có nguy cơ bị các triệu chứng nghiêm trọng, với chỉ một nửa số trẻ em nhiễm vi rút có triệu chứng, so với 88% ở người lớn.

Các phát hiện của nghiên cứu đã bổ sung bằng chứng ngày càng tăng cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên nói chung an toàn với Covid-19 hơn so với người lớn và ít có nguy cơ bị các biến chứng nghiêm trọng hoặc tử vong hơn, theo Daily Mail.

TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ ngày 22.10

Các nhà nghiên cứu đã tuyển chọn 1.236 người thuộc 310 hộ gia đình, từ 2 thành phố Utah và New York (Mỹ).

Những người tham gia thường xuyên được xét nghiệm Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 9.2020 đến tháng 4.2021.

Họ cũng báo cáo các triệu chứng Covid-19 tiềm ẩn mà họ đang gặp phải.

Kết hợp dữ liệu từ cả hai thành phố và chia những người tham gia thành các nhóm tuổi, kết quả thu được như sau:

· Trẻ từ 0 - 4 tuổi: Tỷ lệ nhiễm Covid-19 là 6,3/1.000, với tỷ lệ nhiễm Covid-19 có triệu chứng là 3/1.000

· Trẻ từ 5 - 11 tuổi: Tỷ lệ nhiễm Covid-19 là 4,4/1.000, với tỷ lệ nhiễm Covid-19 có triệu chứng là 2,2/1.000

· Trẻ từ 12 - 17 tuổi: Tỷ lệ nhiễm Covid-19 là 6/1.000, với tỷ lệ nhiễm Covid-19 có triệu chứng là 3,3/1.000, theo Daily Mail.

Người lớn có tỷ lệ nhiễm Covid-19 tương tự: 5,1/1.000, với tỷ lệ nhiễm Covid-19 có triệu chứng là 4,5/1.000.

Mặc dù tỷ lệ nhiễm Covid-19 là tương đương nhau, nhưng trẻ em ở lứa tuổi nhỏ hơn nhiễm bệnh nhẹ hơn nhiều so với lứa tuổi lớn hơn.

Có đến 50% số trẻ em ở hai nhóm nhỏ tuổi nhất, từ 0 - 4 tuổi và từ 5 - 11 tuổi, không có triệu chứng khi nhiễm Covid-19.

Một nghiên cứu mới cho thấy một nửa số trẻ em nhiễm Covid-19 không có các triệu chứng

SHUTTERSTOCK

Ngay cả những trường hợp nhiễm Covid-19 ở lứa tuổi từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ không có triệu chứng cũng khá cao, với 45% không gặp bất kỳ triệu chứng nào.

Nhưng những tỷ lệ này khác xa với người trưởng thành trong nghiên cứu. Chỉ 12% người lớn nhiễm Covid-19 là không có triệu chứng vì người lớn tuổi khó đối phó với vi rút hơn nhiều.

Phần lớn các trường hợp nhiễm Covid-19 ở trẻ em là không có triệu chứng và có thể không được phát hiện, theo Daily Mail.

Người lớn có nhiều nguy cơ mắc Covid-19 có triệu chứng hơn nên dễ phát hiện hơn, từ đó dễ ngăn ngừa bệnh hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.