Trẻ sinh ra từ thai phụ bị bạo hành đối diện nhiều nguy cơ sức khỏe

Trà Linh
Trà Linh
03/10/2021 10:38 GMT+7

Trẻ em sinh ra từ người mẹ bị bạo hành sẽ có nguy cơ chậm phát triển thần kinh và đối diện nhiều vấn đề sức khỏe.

Chuyên trang Science Daily dẫn kết quả nghiên cứu gần đây của Đại học Missouri (Mỹ) cho biết trẻ em sinh ra từ người mẹ bị bạo hành sẽ có nguy cơ chậm phát triển thần kinh và đối diện nhiều vấn đề sức khỏe như dễ mắc bệnh đau dạ dày, biếng ăn, khó ngủ, căng thẳng…

Trẻ em sinh ra từ người mẹ bị bạo hành sẽ có nguy cơ chậm phát triển thần kinh và đối diện nhiều vấn đề sức khỏe như dễ căng thẳng

Shutterstock

Để có kết luận trên, các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu trên 239 thai phụ sống tại vùng nông thôn thuộc bang Missouri của Mỹ. Họ đã theo dõi sát sao sự phát triển thần kinh của những đứa trẻ từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi chúng được 1 tuổi.

Bà Linda Bullock, giáo sư danh dự của Đại học Missouri, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết phát hiện mới cho thấy người cha có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đứa con, nhất là ở giai đoạn đầu đời. Với các trường hợp người cha bạo hành người mẹ trong thai kỳ, đứa trẻ sẽ khó đạt được các mốc phát triển quan trọng, từ đó dẫn tới nhiều hệ lụy sức khỏe lâu dài.

Nghiên cứu đã được công bố chi tiết trên tờ Maternal and Child Health Journal (tạm dịch: Tập san Sức khỏe bà mẹ và trẻ em).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.