Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp Quảng Trị với sự phát triển kinh tế, xã hội

28/04/2022 08:48 GMT+7

Tối 27.4, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức phiên toàn thể diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Diễn đàn có sự tham dự của ông Võ Văn Hưng (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị), bà Lê Thị Lan Hương (Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ), bà Trần Thị Thu (Bí thư Tỉnh đoàn); đại diện Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và gần 100 đại biểu trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp, các đoàn viên, thanh niên của các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị).

Diễn đàn Trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2022 (từ ngày 24.4 - 27.4) được tổ chức nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trẻ, thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị đang học tập, sinh sống, làm việc trong tỉnh, trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài đóng góp vào công cuộc kiến thiết, phát triển quê hương Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng quà cho các trí thức trẻ, đoàn viên tiêu biểu

ĐOÀN PHƯƠNG LINH

Trong 3 diễn đàn chuyên đề diễn ra vào ngày 24.4, các đại biểu đã trao đổi, đưa ra các đề xuất, sáng kiến, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị. Sau 3 phiên diễn đàn chuyên đề, đã có 18 báo cáo tham luận, 45 ý kiến phát biểu tại các phiên thảo luận, 59 đề xuất, kiến nghị chính của đại biểu tham gia diễn đàn.

Phiên toàn thể đã nghe báo cáo kết quả thảo luận, đề xuất, kiến nghị từ các diễn đàn chuyên đề về 3 nhóm chủ đề: “Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, “Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị”, “Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị”.

Tại diễn đàn, chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, bày tỏ mong muốn tuổi trẻ Quảng Trị dù ở nơi đâu, học tập, công tác ở lĩnh vực nào cũng đều có mong muốn được cống hiến cho quê hương, luôn quan tâm trăn trở trước những vấn đề kinh tế xã hội của tỉnh. Nếu cộng hưởng được tất cả tinh thần và trí tuệ ấy của thanh niên trong và ngoài tỉnh, khả năng cống hiến cho quê hương của tuổi trẻ sẽ càng được nhân lên và trở thành một nguồn lực vô cùng quý báu cho tỉnh nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.