Trí tuệ Việt Nam tiếp tục vươn tầm quốc tế từ cuộc thi Sơ đồ tư duy

19/12/2022 07:18 GMT+7

Cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 (Vietnam Mindmap Championship 2022) đã tìm ra 12 nhà vô địch, giúp nâng trí tuệ Việt lên tầm vóc mới trong bản đồ tư duy thế giới và có thể được chọn để đăng cai quốc tế.

Những “đại sứ” Sơ đồ tư duy

Sau phần thi kéo dài 60 phút vào ngày 18.12 tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng (HIU), 12 thí sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đã xuất sắc vượt qua 104 học sinh trong vòng chung kết, đoạt giải nhất và trở thành những nhà vô địch Sơ đồ tư duy VN năm 2022. Để bước vào chung kết, những thí sinh này đã trải qua 7 tháng tranh tài với hơn 12.000 thí sinh, mỗi tuần đều hoàn thành một bài thi vẽ sơ đồ tư duy (mindmap).

Điều này cho thấy sức hút của cuộc thi Sơ đồ tư duy VN, một sân chơi trí tuệ do Đài truyền hình VN (VTV) phối hợp Viện Kỷ lục VN tổ chức, với sự đồng hành của Bộ GD-ĐT, sự tài trợ của Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực và Báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông.

“Sau cuộc thi, các nhà vô địch sẽ tiếp tục được đào tạo để tham gia những giải thi đấu Sơ đồ tư duy trong khu vực và thế giới, đồng thời trở thành những đại sứ lan tỏa phương pháp mindmap để việc học trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn”, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Tổ chức Mindmap VN, cho biết.

Giáo sư Marek Kasperski, Trưởng ban Trọng tài toàn cầu của giải Vô địch Sơ đồ tư duy và Đọc nhanh thế giới, giám sát cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 tại TP.HCM

Trịnh Minh Triết

Cũng theo ông Nguyễn Phùng Phong, cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới được tổ chức mỗi năm một lần, với một bài thi, trong khi đó cuộc thi tại VN kéo dài từ tháng 6, mỗi tuần thí sinh đều trải qua một bài. “Như vậy, dù nước ta chỉ tổ chức cuộc thi 2 lần trong năm 2021 và 2022, nhưng thực tế thí sinh trải qua hàng chục bài thi. Do đó, năng lực của những nhà vô địch năm nay hoàn toàn có thể so sánh với bạn bè thế giới và chúng ta có thể tự tin rằng các em sẽ đạt thành tích trong những cuộc thi quốc tế sắp tới”, ông Nguyễn Phùng Phong nói.

Bên cạnh hạng mục cá nhân, điều đáng chú ý nhất là VN năm nay trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy dành cho đội nhóm theo hình thức game show truyền hình.

“Do chương trình truyền hình có thời hạn nhất định nên các đội chịu áp lực nhiều hơn khi chỉ có 15 phút để vẽ sơ đồ tư duy về chủ đề ngẫu nhiên và thuyết trình trong vòng 2 phút trước giám khảo. Tuy nhiên, hàng trăm đội từ 569 trường ở 45 tỉnh thành đã tham gia và đều thể hiện xuất sắc. Sau vòng chung kết, ban tổ chức đã chọn được 3 đội xuất sắc nhất và tìm ra đội vô địch”, ông Nguyễn Phùng Phong thông tin thêm.

Vươn tầm quốc tế

Cuộc thi năm nay đặc biệt còn có sự góp mặt của GS Marek Kasperski, Trưởng ban Trọng tài toàn cầu của Giải vô địch Sơ đồ tư duy và Đọc nhanh thế giới; thầy Dominic O’Brien, tượng đài Siêu trí nhớ với 8 lần vô địch thế giới, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về trí nhớ, Trưởng ban Đạo đức cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới; ông Teo Kim Foo, Chủ tịch Hội đồng Thể thao trí nhớ thế giới Malaysia - Phó chủ tịch Hội đồng Thể thao trí nhớ châu Á - Thái Bình Dương; công chúa Malaysia Tengku Faizwa Razif, người tổ chức Giải vô địch trí nhớ thế giới lần thứ 22 tại Malaysia.

Các chuyên gia, khách mời quốc tế đánh giá cao công tác tổ chức cuộc thi, với 350 trọng tài quốc tế được đào tạo chuyên nghiệp để huấn luyện về mindmap và chấm thi cho thí sinh hằng tuần theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

GS Marek Kasperski nhận xét: “Qua hai lần tổ chức, chất lượng thí sinh ngày một tăng cao và tôi bất ngờ trước sự sáng tạo, thông minh của học sinh VN, các em tiếp thu mindmap rất nhanh để áp dụng vào việc học của mình. Chúng tôi ghi nhận nỗ lực to lớn của ông Nguyễn Phùng Phong và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực khi giới thiệu mindmap, phương pháp “5 phút thuộc bài” và ứng dụng vẽ mindmap trên các thiết bị điện tử (sắp chính thức ra mắt vào năm 2023). Tính đến nay, hơn 300.000 học sinh ở VN được đào tạo về mindmap”.

Ông Marek Kasperski gọi đây là một nỗ lực và thành quả tuyệt vời của VN, đồng thời khẳng định VN đang tiến gần đến vị trí top 3 toàn cầu về mindmap và sẽ có nhiều tiềm năng dẫn đầu thế giới trong lương lai không xa.

Chủ tịch Tổ chức Mindmap VN Nguyễn Phùng Phong cho biết thêm sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng quy mô của cuộc thi Sơ đồ tư duy VN vào năm 2023. Ông Phong nói: “Năm nay chúng ta có 104 thí sinh vào vòng chung kết và chúng tôi kỳ vọng trong năm tới sẽ tăng lên khoảng 200 thí sinh để tiếp tục lan tỏa phương pháp học tập nhẹ nhàng, dễ nhớ đến với nhiều học sinh hơn ở khắp VN”.

Trước thành quả đạt được trong hai kỳ thi cấp quốc gia, VN có khả năng được chọn làm nơi đăng cai tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Thế giới vào năm 2023. “Hiện Hội đồng Sơ đồ tư duy thế giới đánh giá cao nỗ lực từ phía VN, đồng thời đang cân nhắc giữa VN và Pakistan, dự kiến sẽ ra quyết định chính thức trong tháng 12 này”, ông Nguyễn Phùng Phong chia sẻ.

Giải thưởng

Cá nhân: Giải nhất (nhà vô địch): Hoàng Minh Nhật (lớp 1); Nguyễn Võ Thảo Viên (lớp 2); Phạm Hồng Anh (lớp 3); Bùi Thị Thanh Tâm (lớp 4); Bạch Tuệ Anh (lớp 5); Phạm Xuân Hòa (lớp 6); Hoàng Nguyên Kha (lớp 7); Đỗ Lê Anh Thư (lớp 8); Võ Thị Thụy Hoa (lớp 9); Nguyễn Thùy Dương (lớp 10); Vũ Thị Trà My (lớp 11); Bùi Thị Ngọc Bình (lớp 12).

Mỗi cá nhân đoạt giải được thưởng 10 triệu đồng, huy chương vàng, cúp vô địch và giấy khen. Còn 23 thí sinh giải nhì, ba tại 12 khối lớp mỗi thí sinh được thưởng lần lượt 8 triệu và 5 triệu đồng.

Đồng đội: Giải nhất (đội vô địch): Sáng tạo 1, Trường tiểu học Hành Thịnh, Quảng Ngãi (50 triệu đồng); Giải nhì: Dừa Xiêm, Trường tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc, Bình Định (20 triệu đồng); Giải ba: Bright Stars, TP.Hải Phòng (10 triệu đồng).

Nhân dịp này, Quỹ Tony Buzan được khởi tạo tại VN vào ngày 17.12 để lan tỏa phương pháp mindmap ngày càng sâu rộng hơn, nhất là tại khu vực vùng sâu vùng xa ở VN và Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực là đơn vị đầu tiên đóng góp 500 triệu đồng cho quỹ này.

Bên cạnh đó, Tổ chức Mindmap VN cũng vinh dự được chọn làm đơn vị lưu trữ kỷ vật của cố GS người Anh Tony Buzan (1942-2019), cha đẻ của phương pháp sơ đồ tư duy. Các kỷ vật được đích thân GS Marek Kasperski - người bạn chí thân của ông Tony Buzan - mang từ Anh đến VN. Bà Lorraine, phu nhân của ông Tony Buzan, ủy quyền cho GS Marek Kaperski và quyết định trao kỷ vật để được lưu trữ tại VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.