Triệt phá đường dây ma túy ở TP.HCM khi mở rộng điều tra vụ đánh người tại Hà Nội

26/09/2022 06:03 GMT+7

Tiếp nhận trình báo về một vụ đánh nhau ở Q.Nam Từ Liêm ( Hà Nội ), cơ quan công an đã phối hợp, triệt phá đường dây ma túy tại TP.HCM.

Ngày 25.9, Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết Công an P.Mỹ Đình 2 tiếp nhận trình báo của anh Hà Quang Chính (21 tuổi, quê Thanh Hóa) ngày 16.9 về việc bị nhóm Nguyễn Khoa Điềm (26 tuổi, quê Quảng Ninh) cùng 7 nam thanh niên khác dùng tuýp sắt đánh gây thương tích. Qua xác minh, cơ quan công an xác định 7 thanh niên trên gồm: Ngô Chí Sang (18 tuổi), Nguyễn Nam Anh (17 tuổi), Trần Hoàng Nguyên (15 tuổi), Nguyễn Hà Thái Thịnh (19 tuổi), Lê Thái Sơn (18 tuổi), Đỗ Kim Gia Bảo (18 tuổi) và Cao Hải Minh (16 tuổi), đều trú Hà Nội. Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm nghi phạm về hành vi “cố ý gây thương tích”, “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và các nghi phạm liên quan vụ án

D.H

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” của nhóm nghi phạm nên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng, gồm: Nguyễn Khoa Điềm; Dương Văn Trường (21 tuổi, quê Bắc Giang); Hà Quang Chính (21 tuổi, quê Thanh Hóa); Lê Xuân Huy (21 tuổi, quê Thanh Hóa); Nguyễn Thế Ngọc (21 tuổi, quê Ninh Bình) và Hà Quang Hoàng (20 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng trú chung cư mini số 44 ngõ 52 đường Mỹ Đình (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm). Nguyễn Khoa Điềm khai nhận số ma túy bị công an thu giữ, trước đó Điềm mua của 1 thanh niên sử dụng tài khoản Zalo Minh Quân, trú tại TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Nam Từ Liêm đã phối hợp Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác minh làm rõ đối tượng sử dụng Zalo “Minh Quân” là Lê Đức Thịnh (28 tuổi, quê xã Hành Trung, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) và bắt giữ 4 người khác trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy hoạt động tại TP.HCM từ đầu năm 2022 đến nay. Cả nhóm này đều cùng quê với Thịnh.

Tổng số tang vật thu giữ gồm 40,1 kg thảo mộc có chứa ma túy loại ADB - BUTINACA, 11 kg chất bột chứa ma túy loại ADB - BUTINACA, 250 ống thuốc lá điện tử dạng Pod chứa ma túy loại ADB - BUTINACA, 40 lít chất lỏng chứa ma túy loại ADB - BUTINACA, 76 bao tải giấy bên trong có thảo mộc khô màu xanh dùng cho việc sản xuất ma túy với tổng khối lượng 547,2 kg. Đồng thời, thu giữ số tiền 600 triệu đồng cùng nhiều máy móc, trang thiết bị dùng cho việc chứa đựng, sản xuất, đóng gói ma túy. Cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.