Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ qua mạng xã hội

Trần Cường
Trần Cường
08/06/2024 11:43 GMT+7

Tự sản xuất pháo nổ và đăng bán công khai trên mạng xã hội, 2 nam thanh niên ở Hà Nội bị công an phát hiện, bắt giữ để điều tra, xử lý.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) phát hiện một số đối tượng dùng mạng xã hội đăng hình ảnh và rao bán pháo nổ, đã lên kế hoạch đấu tranh.

Đại diện Công an Q.Hà Đông cho hay, sau khi làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, khoảng 12 giờ ngày 4.6, tại địa bàn P.Quang Trung (Q.Hà Đông), cảnh sát đã bắt giữ 2 nghi phạm có hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ, gồm Nguyễn Xuân Trung (22 tuổi, trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Đình Long (23 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội).

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ qua mạng xã hội- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Trung (trái) và Nguyễn Đình Long cùng tang vật vụ án

NGUYỄN BÍCH

Làm việc với công an, 2 nghi phạm khai nhận, tháng 3.2024, qua tìm hiểu, Trung nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo nổ nên lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức chế tạo pháo nổ, mua thuốc pháo và các chất bột hóa học, giấy để chế tạo pháo.

Có nguyên liệu, Trung trộn lẫn rồi mang đốt thử. Sau vài lần thí nghiệm và thành công, Trung bắt đầu sản xuất pháo để bán kiếm lời.

Để quảng cáo và bán cho khách, Trung lập trang Facebook và tài khoản Zalo cùng có tên "Chuyên làm tràng cối hoa" để đăng tải sản phẩm của mình và trao đổi với khách.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ qua mạng xã hội- Ảnh 2.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ qua mạng xã hội- Ảnh 3.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ qua mạng xã hội- Ảnh 4.

Tang vật vụ án

NGUYỄN BÍCH

Khoảng tháng 4, Long nhắn tin cho Trung trao đổi việc mua bán. Long thỏa thuận với Trung khi có khách đặt mua thì báo để Trung sản xuất thêm. Tiếp đó, Long lập tài khoản Facebook có tên "Cối Bình Đà" đăng quảng cáo bán pháo nổ, tìm khách mua để ăn chênh lệch.

Qua kênh này, Long được một số khách hàng đặt mua 5 dây pháo nổ, mỗi dây dài 2 m. Ngày 31.5, Long báo cho Trung chuẩn bị các đơn hàng. Trung báo giá cho Long 750.000 đồng/m, tổng giá trị là 7,5 triệu đồng. Long báo lại với khách giá 1,150 triệu đồng/m, tổng giá trị là 11,5 triệu đồng.

Sáng 4.6, khách chuyển cho Long 11,5 triệu đồng và nhắn chuyển pháo đến khu vực cây xăng Vạn Phúc (Q.Hà Đông). Sau khi đóng hàng, Trung thuê xe ôm công nghệ đi giao pháo cho khách thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở 2 nghi phạm, công an thu giữ nhiều nguyên liệu và thiết bị, vật tư sử dụng để sản xuất, buôn bán pháo nổ.

Căn cứ tài liệu thu được, Công an Q.Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Long, Trung về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, quy định tại điều 190 bộ luật Hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.