Triệt xóa ổ game bắn cá trá hình, đưa quản lý đi cai nghiện

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/03/2019 19:05 GMT+7

Trung Dũng làm quản lý tiệm game bắn cá, móc nối với em rể để tổ chức cờ bạc trá hình.

[VIDEO] Ngày tàn của ổ cờ bạc núp bóng tiệm game có ông quản lý nghiện ma túy
Ngày 6.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đưa Nguyễn Trung Dũng (31 tuổi, ngụ 57/10/1 Lương Thế Vinh, Q.Sơn Trà) đi cai nghiện, tạm giữ hình sự Ông Văn Nghĩa (ngụ 69/19 Dương Khuê), Hồng Quốc Huy (ngụ tổ 122), Huỳnh Văn Dũng (cùng 21 tuổi, ngụ tổ 53) và Phạm Khắc Kiệt (19 tuổi, ngụ tổ 43, cùng P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).
Theo điều tra, Trung Dũng là quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Pump Game (tầng 4 siêu thị Big C, Vĩnh Trung Plaza, Q.Thanh Khê).
Cơ sở quy định bán điểm cho khách chơi game là 100.000 đồng/900 điểm, nhưng Trung Dũng bán điểm cho Nghĩa 100.000 đồng/1.100 điểm để Nghĩa bán lại cho khách với giá rẻ hơn là 100.000 đồng/1.000 điểm, nhằm dụ khách mua điểm của Nghĩa.
Nghĩa cũng làm đầu mối đổi điểm thành tiền cho khách với tỷ giá 1.100 điểm/100.000 đồng, là hình thức cờ bạc trá hình.
Trung Dũng khai từ tháng 4.2018 câu kết với Nghĩa nhằm tổ chức đánh bạc, thu hút nhiều khách chơi, tăng doanh thu cho cơ sở. Nghĩa thuê Huy, Văn Dũng, Kiệt với giá 300.000 đồng/ngày, hằng ngày phụ Nghĩa mua điểm từ quầy thu ngân và đổi điểm - tiền cho khách để trục lợi chênh lệch. Nghĩa khai nhận lãi từ 1 - 2 triệu đồng/ngày.
Các đối tượng bị khống chế tại Pump Game - Ảnh: N.T

Ngày 4.3, Nghĩa mua 12 triệu đồng/132.000 điểm, nạp vào các thẻ từ để đưa cho đồng bọn.

Lúc 16 giờ cùng ngày, Đội CSHS Công an Q.Thanh Khê ập vào Pump Game, bắt quả tang nhóm Nghĩa đang đổi điểm - tiền cho khách chơi 5 máy bắn cá, 1 máy hồ lô, thu giữ gần 66 triệu đồng, 8 điện thoại, 60 USD, 10.100 Won...

Lúc này, có 16 khách đang chơi hình thức cờ bạc trá hình trên các máy bắn cá, hiện công an quận đang niêm phong 6 máy game các loại để tiếp tục làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.