Triều cường dâng cao, người Cần Thơ bì bõm ra khỏi nhà sớm chủ nhật

Đình Tuyển
Đình Tuyển
09/10/2022 14:48 GMT+7

Mưa cả đêm cộng với triều cường khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ ngập sâu. Người dân bì bõm lội nước ra khỏi nhà ngày cuối tuần.

Sáng ngày 9.10, nhiều tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ tiếp tục “thất thủ” vì ngập sâu bởi triều cường trên sông Hậu dâng cao kết hợp mưa kéo dài và nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông đổ về.

Đường Trần Hưng Đạo, một trong những tuyến đường sầm uất nhất Cần Thơ "chìm" trong nước triều cường sáng ngày 9.10

đình tuyển

Nước triều bắt đầu dâng qua cửa cống tràn lên nhiều tuyến đường từ lúc 4 giờ sáng. Chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ, hàng loạt tuyến đường trung tâm của TP.Cần Thơ ngập sâu trong nước. Ngập nặng nhất phải kể đến các tuyến đường ven sông Hậu, sông Cần Thơ, kênh Xáng Thổi, Búng Xáng, công viên Bến Ninh Kiều… Các trục đường như Cách Mạng Tháng Tám, đường Trần Việt Châu, Huỳnh Cương, Nguyễn Văn Cừ, đường Võ Văn Kiệt… Đến các tuyến phố đông đúc của quận Ninh Kiều như Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài… đều mênh mông trong nước.

Cần Thơ bỗng hóa “Venice phương Đông” khi đường phố ngập nặng vì triều cường

Các tuyến đường ngập nặng vào sáng sớm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Đình Tuyển

Nước ngập đường và tràn cả lên vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ

đình tuyển

Trên các tuyến phố, người dân, xe cộ lại bì bõm lội nước, có nơi ngập hơn nửa bánh xe. Không ít phương tiện chết máy vì “sặc” nước. Việc kinh doanh buôn bán của nhiều hộ dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nước tràn cả vào nhà, cơ sở kinh doanh.

Việc buôn bán của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng khi nước tràn cả vào nhà, cơ sở kinh doanh

đình tuyển

Một căn nhà cũ trên đường Lý Tự Trọng, cũng là một trong những tuyến đường chính của TP.Cần Thơ bị ngập sâu

đình tuyển

Đoạn ngã ba Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng cũng thường xuyên bị ngập nặng do triều cường

đình tuyển

Phải đến khoảng 8 giờ cùng ngày, triều cường trên sông Hậu mới rút và nước trên các tuyến phố nội ô Cần Thơ mới thoát dần qua các cửa cống.

Ghi nhận của Đài Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ cho biết, mực nước trên sông Hậu, tại Cần Thơ vào sáng cùng ngày đã đạt 2,16 m, tức cao hơn báo động 3 là 0,16 m. Tuy nhiên, theo dự báo, triều cường ở Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao và khả năng đạt đỉnh từ ngày 10 - 12.10, với mức triều dự báo 2,2 - 2,25 m, cao hơn báo động 3 từ 0,2 - 0,25 m. Đây cũng là mực triều cao tương đương với mức đỉnh triều lịch sử năm 2019.

Tuyến đường nhỏ như Nguyễn Thần Hiến, gần hồ Xáng Thổi cũng ngập sâu

đình tuyển

Người dân gặp nhiều khó khăn khi xe chết máy vì "sặc" nước

đình tuyển

Ngoài khu vực đường bờ hồ Xáng Thổi, Q.Ninh Kiều gần như không còn phân biệt được mặt hồ và mặt đường nếu như không có rào chắn

đình tuyển

Như vậy, trong ít ngày tới, TP.Cần Thơ sẽ có thể còn ngập nặng hơn khi mức triều cường được dự báo sẽ đạt đỉnh cao nhất trong năm. Nguy cơ không chỉ gây ngập nặng các tuyến phố mà còn có thể gây thiệt hại cho mùa vụ, cây trồng vật nuôi của người dân.

Lực lượng công nhân có mặt tại các điểm cống thoát nước để mở nắp cống

đình tuyển

Phải đến khoảng 8 giờ cùng ngày nước triều trên sông rút thì nước ngập trên đường mới rút theo qua các cửa cống

đình tuyển

Nhận định thêm về triều cường năm nay, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu Trường ĐH Cần Thơ, cho biết số liệu đo thủy văn trên sông Cửu Long cho thấy năm nay đỉnh lũ ở ĐBSCL cao hơn các năm trước. Nếu mưa lớn tiếp tục trong những ngày tới thì diện tích ngập ở ĐBSCL sẽ gia tăng theo giai đoạn triều cường, tổ hợp với lượng lũ đổ về.

Dự báo vài ngày tới mực nước triều cường tại Cần Thơ sẽ còn dâng thêm không chỉ gây ngập cục bộ các tuyến phố mà còn có thể đe dọa mùa vụ, cây trồng của người dân

đình tuyển

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ cũng đã cảnh báo đến các địa phương, tổ chức theo dõi diễn biến mưa, lũ, triều cường để thông tin đến người dân chủ động phòng tránh thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.