Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng sau vụ fan hành xử quá khích

26/08/2021 13:30 GMT+7

Trên Weibo, Triệu Lệ Dĩnh bày tỏ bản thân sẽ có trách nhiệm hơn sau vụ hàng loạt fansite và cả phòng làm việc của cô bị cấm phát ngôn trên Weibo trong vòng 15 ngày.

Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh viết: “Với tư cách là người của công chúng, được sự yêu thích của các bạn thì tôi hiểu mình cần có trách nhiệm dẫn dắt mọi người theo hướng tích cực”. Nữ diễn viên khẳng định bản thân đã tự suy ngẫm một cách sâu sắc sau những lùm xùm fan của cô có hành vi quá khích thời gian vừa qua. Triệu Lệ Dĩnh cũng chân thành hy vọng người hâm mộ nên cư xử văn minh và bình tĩnh hơn để “góp phần tạo ra một môi trường mạng sạch sẽ và phát triển”.
Chia sẻ của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức lọt vào top 5 từ khóa nóng trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc. Đây là động thái đầu tiên của sao phim Hữu Phỉ sau khi các fansite (website, fanpage do người hâm mộ lập ra) và cả phòng làm việc của người đẹp đều bị cấm đăng bài trên mạng xã hội Weibo trong 15 ngày.

Nhiều dân mạng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng quá muộn. Khi mọi chuyện đã rơi vào tình trạng khó cứu vãn thì cô mới bắt đầu thể hiện quan điểm của mình

ẢNH: WEIBO NV

Scandal fan Triệu Lệ Dĩnh hành xử quá khích bắt nguồn từ loạt tin đồn xoay quanh dự án Dã man sinh trưởng. Đầu tháng 8.2021, nhiều blogger Trung Quốc đồn đoán Triệu Lệ Dĩnh có thể sẽ tái hợp Vương Nhất Bác trong tác phẩm này. Dù tin đồn chưa có căn cứ và phía đoàn làm phim cũng chẳng hề xác nhận, nhưng người hâm mộ bà mẹ một con này đã bày tỏ sự không hài lòng và phản đối mạnh mẽ.
Hôm 22.8, cộng đồng fan của Triệu Lệ Dĩnh phát động chiến dịch tuyên bố không ủng hộ mỹ nhân 8X hợp tác cùng Vương Nhất Bác trong Dã man sinh trưởng. Thậm chí, không ít người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh còn miệt thị và chê bai nam đồng nghiệp của cô. Đến tối 23.8, cơ quan chức năng thông báo cấm nhiều tài khoản fan lớn và mang tính đại diện cho fan của Triệu Lệ Dĩnh đăng bài vì có động thái không lành mạnh, xúc phạm nghệ sĩ khác.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác từng hợp tác trong Hữu Phỉ

ẢNH: POSTER PHIM

Sau đó, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh cũng phản hồi, mong mỏi fan tin tưởng thần tượng làm việc, kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh cũng như nên “lan tỏa năng lượng tích cực” trên mạng. Tuy nhiên, sang ngày 24.8 thì tài khoản phòng làm việc này cũng bị cấm phát ngôn trong 15 ngày vì không kịp thời chấn chỉnh fan và đưa ra giải đáp về các tranh cãi gây nên tình huống khó kiểm soát trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên một phòng làm việc của nghệ sĩ chịu mức phạt này.
Nhiều tờ báo chính thống Trung Quốc cũng “điểm danh” Triệu Lệ Dĩnh vì người hâm mộ của cô có hành vi không đúng mực đã tác động xấu đến văn hóa mạng xã hội nói chung và cộng đồng fan nói riêng. Hầu hết dân mạng chỉ trích người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh có hành vi gây sự vô cớ và không đúng mực, chẳng những cản trở sự nghiệp của thần tượng mà còn ảnh hưởng đến nghệ sĩ khác. Đặc biệt, việc thẳng thừng cấm phát ngôn phòng làm việc của một ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh cho thấy Weibo đang siết chặt văn hóa mạng xã hội, nhằm phối hợp với các cơ quan quản lý ra sức chỉnh đốn văn hóa fandom và thần tượng đang ngày càng khó kiểm soát thời gian gần đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.