Triệu tập chủ chiếc ô tô bỏ chạy sau khi tông xe máy bốc cháy dưới hầm chui

Trần Cường
Trần Cường
04/03/2021 16:17 GMT+7

Va chạm với xe máy khiến 2 người bị thương, tài xế ô tô không dừng lại xử lý mà bỏ chạy. Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đã xác minh và triệu tập chủ xe ô tô về làm việc, phục vụ điều tra.

Liên quan đến vụ ô tô tông xe máy bốc cháy rồi bỏ chạy, chiều 4.3, đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã xác định được chủ sở hữu chiếc ô tô liên quan đến vụ việc và triệu tập người này về làm việc, phục vụ điều tra.
Theo đại diện Công an Q.Thanh Xuân, khoảng 0 giờ 30 ngày 4.3, anh N.Đ.H (trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty chở theo chị H.T.T (trú H.Thanh Trì, Hà Nội) di chuyển qua hầm chui Nguyễn Trãi, hướng đi Hà Đông. Khi vừa xuống đầu hầm chui, xe máy do anh H. điều khiển bị ô tô nhãn hiệu Volvo mang biển số 30E - 850.48 tông mạnh từ phía sau.
Cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường và bốc cháy dữ dội, anh H. và chị T. bị thương nhẹ. Đáng chú ý, xảy ra va chạm, tài xế xe Volvo không dừng lại xử lý mà nhấn ga bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Công an Q.Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, tổ chức điều tra và truy tìm chiếc ô tô liên quan.
Rạng sáng 4.3, Công an Q.Thanh Xuân đã tìm thấy chiếc Volvo mang biển 30E - 850.48, khi phương tiện này đang đỗ tại khu vực đường Nguyễn Văn Lộc (Q.Hà Đông, Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.