Triều Tiên cảnh giác trước 'NATO châu Á'

04/07/2022 09:11 GMT+7

"Việc Mỹ gieo rắc tin đồn về cái gọi là 'mối đe dọa từ Triều Tiên ' chỉ để nhằm lấy cớ để gầy dựng ưu thế quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan việc tăng cường hợp tác quân sự, mà theo Bình Nhưỡng đây là một phần của âm mưu của Washington tiến tới thành lập liên minh quân sự như NATO tại châu Á.

Trả lời câu hỏi của Đài KCNA ngày 3.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên (không nêu tên) cho biết: “Thực tế rõ ràng cho thấy việc Mỹ gieo rắc tin đồn về cái gọi là 'mối đe dọa từ Triều Tiên' chỉ để nhằm lấy cớ để gầy dựng ưu thế quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid (Tây Ban Nha) tuần qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhất trí nâng cấp năng lực răn đe của 3 nước nếu muốn kịp thời đối phó mối đe dọa đến từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Xem chiến đấu cơ Hàn Quốc-Mỹ dàn đội hình cảnh báo Triều Tiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.