Triều Tiên có ca tử vong Covid-19 đầu tiên, Hàn Quốc đề nghị gửi vắc xin, thiết bị y tế

13/05/2022 18:10 GMT+7

Một ngày sau khi Triều Tiên xác nhận có đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tại nước này, Tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị gửi vắc xin cho Triều Tiên.

Triều Tiên không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào trong 2 năm đầu đại dịch. Tuy nhiên, hôm 12.5, Bình Nhưỡng tuyên bố thực hiện hệ thống kiểm soát virus "khẩn cấp tối đa" sau ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un có lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với khẩu trang và chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị.

Trong báo cáo thứ 2 hôm 13.5, Triều Tiên nói đã có 6 người tử vong sau khi một dịch sốt "bùng phát", ảnh hưởng 350.000 người từ tháng 4. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, một người tử vong đã được xác nhận nhiễm chủng Omicron.

Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc thông báo: "Tổng thống Yoon Suk-yeol có kế hoạch cung cấp vắc xin và trang thiết bị y tế cho nhân dân Triều Tiên. Số ca nghi nhiễm được cho là đang bùng nổ ở Triều Tiên vì một đợt dịch Covid-19 quy mô lớn. Chúng tôi sẽ thảo luận với Triều Tiên về chi tiết".

Triều Tiên đang đối mặt với đợt bùng phát dịch đầu tiên kể từ trong suốt 2 năm vừa qua.

ẢNH: CNA

Trước đó, Triều Tiên đã từ chối nhận hàng triệu liều vắc xin COVID-19 được đề xuất trong chương trình phân phối toàn cầu COVAX. Nước này thực hiện các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt trong hai năm qua để chống lại đại dịch.

Theo bản tin của KCNA hôm 13.5, Triều Tiên ghi nhận 18.000 ca số mới trên toàn quốc vào hôm 12.5, và đang có 187.800 người được cách ly điều trị.

Theo KCNA, kể từ cuối tháng 4, một số các triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân đã lan rộng và "bùng nổ" khắp miền Bắc với dân số 24 triệu người, ảnh hưởng đến 350.000 người. Đến nay 162.200 người đã hồi phục.

Đài KCNA đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã có chuyến thị sát cơ quan phòng chống dịch của Triều Tiên vào hôm 12.5. Tại đây ông đã phê bình "lỗ hổng" trong vấn đề phòng chống dịch.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi tất cả các tỉnh, thành phố và quận huyện phong tỏa các khu vực để ngăn chặn sự lây lan thêm của virus. Ông nói việc dập tắt dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân là "là thách thức quan trọng nhất và là nhiệm vụ tối cao”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.