Triều Tiên dồn dập phóng thử tên lửa đầu năm

La Vi
La Vi
19/01/2022 14:30 GMT+7

Chỉ trong hơn 2 tuần đầu năm 2022, Triều Tiên đã 4 lần phóng thử tên lửa.

"Phát súng" đầu tiên vang lên ngày 5.1, khi Bình Nhưỡng thử vũ khí bội siêu thanh lần thứ 2 sau lần phóng thử đầu tiên vào tháng 9.2021.

Theo hãng tin Triều Tiên KCNA, tên lửa hôm 5.1 mang theo “đầu đạn lướt bội siêu thanh”, “tấn công chính xác mục tiêu cách đó 700 km”.

Vụ thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên năm 2022

reuters

Chưa đầy một tuần sau, nước này tuyên bố lại phóng thử thành công tên lửa bội siêu thanh. Đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu trên biển cách xa 1.000 km, sau khi thực hiện các thao tác lượn và xoắn ốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng "phóng đại" về tên lửa bội siêu thanh, nhưng xác nhận rằng lần thử hôm 11.1 thể hiện sự tiến bộ so với những lần phóng trước.

Vào hôm 14.1, Triều Tiên lại tiếp tục bắn thử tên lửa từ bệ phóng di động trên đường sắt. Theo hình ảnh Đài KRT công bố, tên lửa được phóng từ đầu đoàn tàu màu xanh ở khu vực miền núi và lao xuống một hòn đảo nhỏ.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã bay khoảng 430 km, đạt độ cao tối đa 36 km sau khi được phóng về phía đông trên bờ biển phía tây bắc của Triều Tiên.

Đến ngày 17.1, Triều Tiên tiếp tục phóng thử 2 tên lửa dẫn đường chiến thuật trúng một mục tiêu trên đảo ở vùng biển phía đông, KCNA đưa tin.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện các tên lửa bay xa khoảng 380 km với trần bay 42 km.

Theo một nguồn tin, các tên lửa đạt tốc độ tối đa Mach 5 (6.174 km/giờ).

Washington đã lên tiếng chỉ trích những vụ phóng thử tên lửa mới của Triều Tiên vì có "tác động gây bất ổn". Mỹ cũng lặp lại lời kêu gọi tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.