Triều Tiên: 'Tên lửa dẫn đường chiến thuật' bắn từ sân bay Bình Nhưỡng hạ mục tiêu

18/01/2022 13:15 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18.1 thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa dẫn đường chiến thuật trong ngày 17.1.

Theo KCNA, Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên đã phóng tên lửa dẫn đường chiến thuật và "bắn trúng chính xác mục tiêu trên đảo" ngoài khơi bờ biển phía đông.

Đây là vụ phóng mới nhất trong hàng loạt vụ phóng thử nghiệm gần đây cho thấy sự phát triển của chương trình vũ khí Triều Tiên khi các cuộc đối thoại giải trừ hạt nhân vẫn bế tắc.

Hôm 17.1, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ sân bay tại thủ đô Bình Nhưỡng. Các tên lửa này bay khoảng 380 km, đạt độ cao tối đa 42 km.

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa KN-24. Lần cuối tên lửa này được phóng thử là vào tháng 3.2020. Khi đó, tên lửa này bay 410 km, đạt độ cao tối đa 50 km.

Lần cuối Triều Tiên phóng thử tên lửa KN-24 là vào tháng 3.2020

Đây cũng là lần thứ 4 Triều Tiên phóng tên lửa trong năm 2022. Trước đó có 2 vụ phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng bay và cơ động tốc độ cao. Hôm 14.1, Triều Tiên phóng thử 2 tên lửa được dẫn đường chiến thuật từ tàu lửa.

Mỹ đã lên án các vụ phóng thử tên lửa nhanh chóng bất thường và thúc đẩy các lệnh cấm vận mới từ Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có hành động mạnh tay hơn.

Sự căng thẳng này tương tự khoảng thời gian leo thang giữa Mỹ và Triều Tiên hồi năm 2017.

Bộ Ngoại giao Mỹ thúc giục Bình Nhưỡng "ngừng các hoạt động bất hợp pháp và gây bất ổn" và mở lại đối thoại, khẳng định phía Mỹ sẵn sàng gặp gỡ "mà không có điều kiện tiên quyết".

Hồi năm 2017, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 tại sân bay Sunan. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng có mặt giám sát vụ thử. Từ đó, Triều Tiên không thử bất cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa hay vũ khí hạt nhân nào.

Tuy nhiên, Triều Tiên bắt đầu thử các tên lửa mới sau khi các cuộc đối thoại giải trừ hạt nhân rơi vào thế bế tắc. Quan hệ Mỹ-Triều cũng căng thẳng dần sau hội nghị thượng đỉnh năm 2019.

Triều Tiên nói tên lửa phóng từ đường sắt đánh trúng mục tiêu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.