Triều Tiên giới thiệu hỏa tiễn khổng lồ, ông Kim Jong-un muốn có tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

02/01/2023 15:03 GMT+7

Triều Tiên đánh dấu khởi đầu năm mới 2023 bằng những vụ thử vũ khí, sau một năm 2022 ghi nhận số lượng vụ thử chưa từng có của nước này. Các chuyên gia dự đoán Bình Nhưỡng có thể sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Vào hôm 31.12.2022, truyền thông nhà nước đã phát sóng một lễ bàn giao nhiều bệ phóng tên lửa mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói có thể tấn công bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc.

Truyền thông trong nước dẫn lời nhà lãnh đạo tuyên bố Triều Tiên cần đảm bảo sức mạnh quân sự áp đảo và phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa khác có nhiệm vụ chính là phản đòn hạt nhân nhanh chóng.

Bệ phóng đa nòng siêu lớn mới được giới thiệu trước cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động cầm quyền của Triều Tiên

reuters

Ông Kim cáo buộc Washington và Seoul cố gắng "cô lập và bóp nghẹt" Bình Nhưỡng bằng các phương tiện tấn công hạt nhân của Mỹ liên tục được triển khai ở Hàn Quốc, gọi đây là động thái chưa từng có trong lịch sử loài người.

Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã lạnh nhạt từ lâu, nhưng lại càng căng thẳng hơn sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức.

Các sự kiện hôm 1.1.2023 diễn ra sau một tuần leo thang đối đầu giữa Triều Tiên với Hàn Quốc.

Việc 5 máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc đã khơi lại cuộc tranh luận về hệ thống phòng không của Seoul.

Giới chức cho biết Tổng thống Yoon đã chỉ đạo quân đội triển khai UAV tới Triều Tiên để đáp trả "ngay cả khi động thái này có nghĩa là leo thang".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.