"Những tuyên bố của Mỹ và các đối tác chống lại Triều Tiên, cũng như sự hợp tác nhằm đe dọa hạt nhân nước này, sẽ không bao giờ làm thay đổi vị thế không thể đảo ngược của Triều Tiên với tư cách là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân", KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 14.6.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát các vụ phóng thử nghiệm tên lửa tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 27.5.2026
ẢNH: REUTERS
Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ và Hàn Quốc họp tại Seoul trong khuôn khổ Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG), nhằm thảo luận việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và khả năng ứng phó trước chương trình vũ khí ngày càng phát triển của Bình Nhưỡng.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13.6 cho biết các quan chức Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc gặp 3 bên tại Tokyo để thảo luận về các vấn đề liên quan Triều Tiên, theo Yonhap. Theo phía Hàn Quốc, ba bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á, đồng thời tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và các biện pháp trừng phạt riêng.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul cũng giải thích các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin trong quan hệ liên Triều, đồng thời trao đổi với Washington và Tokyo về hợp tác ba bên nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Về phía Nhật Bản, Bộ Ngoại giao nước này cho biết ba bên đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các quan chức cũng nhất trí tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hợp tác quân sự Nga - Triều và các hoạt động mạng mà Tokyo cho là do Bình Nhưỡng tiến hành.
Em gái ông Kim Jong-un nói vị thế hạt nhân Triều Tiên 'không thể đảo ngược'
Trong một tuyên bố riêng được KCNA đăng tải ngày 13.6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên án quyết định của Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa không đối không tiên tiến và thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, cảnh báo động thái này sẽ làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thêm nghiêm trọng.
Một quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng hợp tác quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc đang được "tăng cường một cách có hệ thống", bất chấp những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Quan chức này dẫn việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ vũ khí trị giá gần 300 triệu USD, bao gồm tên lửa không đối không tiên tiến và thiết bị liên quan cho Hàn Quốc, là ví dụ mới nhất.
"Việc xuất khẩu vũ khí của Mỹ là xuất khẩu xung đột", quan chức Triều Tiên nói, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tự vệ để duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực.
Bình luận (0)