Triều Tiên tự tin về năng lực phóng vệ tinh

07/03/2023 09:15 GMT+7

Hôm qua, Hãng thông tấn KCNA cập nhật thông tin về tiến độ của chương trình phóng đa vệ tinh của CHDCND Triều Tiên.

Ông Pak Kyong-su, Phó giám đốc Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng đã phát triển thành công động cơ lực đẩy cao cho tên lửa đẩy, cho phép Triều Tiên tiến tới hoàn thành mục tiêu đưa nhiều dạng vệ tinh vào từng quỹ đạo cụ thể. Cũng theo ông Pak, Bình Nhưỡng đạt tiến triển ổn định trong chương trình phát triển các vệ tinh "đa chức năng và năng lực cao". Dựa trên những thành tựu này, các lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ ứng dụng công nghệ khoa học không gian bao gồm nông nghiệp, quan trắc khí tượng và thăm dò tài nguyên thiên nhiên.

Triều Tiên tự tin về năng lực phóng vệ tinh - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát trung tâm phóng vệ tinh Sohae vào tháng 5.2022

REUTERS

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Triều Tiên nhiều khả năng sẽ phóng vệ tinh do thám quân sự vào tháng 4. Ngày 15.12 năm ngoái, Bình Nhưỡng cho biết đã thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao. Đây là động thái được cho nhằm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vận hành bằng nhiên liệu rắn, cho phép gia tăng tầm bắn và đặt lãnh thổ Mỹ vào tầm ngắm.

Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Mỹ không bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Đến ngày 18.12 cùng năm, Bình Nhưỡng khai hỏa một tên lửa mang theo "phần thử nghiệm" của vệ tinh trong giai đoạn cuối của quá trình thử nghiệm nhằm phát triển vệ tinh do thám quân sự. Đài KCNA khi ấy cũng công bố những hình ảnh đen - trắng độ phân giải thấp chụp Seoul và Incheon từ không gian. Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên, cho biết vào thời điểm Bình Nhưỡng chính thức phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên, các kỹ sư của nước này sẽ lắp đặt camera độ phân giải cao cho vệ tinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.