Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo

19/03/2023 10:16 GMT+7

Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 19.3 thông báo CHDCND Triều Tiên vừa thực hiện một vụ phóng tên lửa chỉ ba ngày sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17.

Triều Tiên nghi vừa phóng tên lửa, tuyên bố 800.000 người tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ - Ảnh 1.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong bức ảnh KCNA công bố ngày 15.3

REUTERS

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết CHDCND Triều Tiên ngày 19.3 đã phóng một tên lửa đạn đạo vào bờ biển phía đông của Bán đảo Triều Tiên.

JCS vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về vụ phóng tên lửa này. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết thứ mà Triều Tiên vừa bắn có thể là một tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên cũng chưa đưa ra thông tin chính thức về động thái mới.

Xem nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái quan sát phóng tên lửa Hwasong-17

Các thông tin trên được đưa ra chỉ ba ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-17 vào ngày 16.3 ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Vụ phóng ngày 16.3 diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bay tới Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhằm thảo luận về các cách đối phó với Triều Tiên.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc và Mỹ hôm 13.3 đã khởi động cuộc tập trận chung kéo dài 11 ngày mang tên "Lá chắn Tự do", với quy mô chưa từng thấy kể từ năm 2017, nhắm đến các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, báo Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ngày 18.3 đưa tin khoảng 800.000 công dân Triều Tiên hôm 17.3 đã tình nguyện nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ để chiến đấu chống lại Mỹ.

"Việc thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ là minh chứng cho ý chí kiên cường không gì lay chuyển được của thế hệ trẻ trong việc quyết quét sạch bọn cuồng chiến đang nỗ lực đến cùng để xóa bỏ tổ quốc quý báu của chúng ta, thực hiện sự nghiệp thống nhất đất nước vĩ đại. Đây là biểu hiện rõ ràng của lòng yêu nước nồng nàn của họ", tờ Rodong Sinmun viết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.