Triệu Việt Hưng tiếp tục ghi bàn đưa CLB Hải Phòng lên ngôi đầu bảng V-League 2022

Lê Tân
Lê Tân
02/03/2022 20:11 GMT+7

Thắng kịch tính CLB Nam Định trên sân nhà, CLB Hải Phòng đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hàng V-League 2022 sau 2 vòng đấu.

Trở về sân nhà Lạch Tray sau chiến thắng đầy kịch tính trước CLB Hà Tĩnh, HLV Chu Đình Nghiêm đã bố trí một đội hình giàu sức tấn công với sự có mặt từ đầu của Triệu Việt Hưng và Martin Lò. Bộ 3 ngoại binh Mpande - Moses - Rimario sẽ tạo thành trục dọc để CLB Hải Phòng triển khai lối chơi quanh đó.

Highlights Hải Phòng 2-1 Nam Định: Sân Lạch Tray 'nổ tung' vì bàn thắng muộn

Với khí thế hừng hực cùng sự cổ vũ của khoảng gần 2.000 khán giả nhà, CLB Hải Phòng đã có được bàn mở tỷ số từ rất sớm.

Triệu Việt Hưng ghi bàn thắng thứ 2 sau 2 trận

Minh Tú

Phút thứ 2, Rimario đi bóng tốc độ bên cánh trái vượt qua sự đeo bám của 2 cầu thủ Nam Định để tiến sát vòng cấm đội khách. Không còn cách nào khác, trung vệ Alisson đành phải phạm lỗi với tiền đạo của CLB Hải Phòng. Trên chấm đá phạt, tiền vệ đội trưởng Hải Huy đá phạt kỹ thuật để kiến tạo cho Triệu Việt Hưng đánh đầu ngược tung lưới đội khách giúp CLB Hải Phòng vươn lên dẫn bàn từ rất sớm. Một pha ghi bàn thể hiện khả năng chơi đầu tuyệt hay của Triệu Việt Hưng.

Bị thua sớm và lại đá trên sân khách trong thế trận không có tiền đạo chủ lực Rodrigo, CLB Nam Định tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Trong thế trận bị dẫn trước, CLB Nam Định lại không có nhân tố đủ sức tạo ra sự khác biệt. Cơ hội tốt nhất của CLB Nam Định đến từ tình huống sút xa trúng xa ngang của Đình Sơn ở phút 40.

Marcio gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ thi đấu chắc chắn của đội chủ nhà

Minh Tú

Theo thống kê, trong 3 trận gần nhất làm khách tại Lạch Tray, CLB Nam Định đã thua 2 và hòa 1.

Trong hiệp đấu đầu tiên, CLB Hải Phòng đã tạo được thế trận lấn lướt. Sự càn lướt của Moses và sự cơ động, nhanh nhẹn của Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang đã giúp CLB Hải Phòng kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến. Điều này giúp Rimario liên tục có cơ hội uy hiếp khung thành đội khách, đặc biệt là từ những tình huống cố định.

Rimario khiến hàng thủ CLB Nam Định khốn khổ

CÔng DỤng

Ở hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về các cầu thủ của HLV Chu Đình Nghiêm. Khác với những mùa giải trước, năm nay, các cầu thủ Hải Phòng pressing tầm cao cực tốt, liên tục di chuyển và phối hợp nhóm. Điều này khiến các cầu thủ Nam Định vất vả đeo bám. Ngay cả Trần Trung Hiếu, cầu thủ nhập tịch đã khiến Xuân Trường - Tuấn Anh của CLB HAGL tắt điện ở trận đấu trước, cũng loay hoay tìm cách chống đỡ sự linh hoạt của hàng tiền vệ đội chủ nhà.

Phút 67, lại là Triệu Việt Hưng đưa được bóng vào lưới của Nam Định sau cú sút đập cột dọc của Rimario nhưng trọng tài lại không công nhận.

Bất ngờ đã xảy ra sau đó khi CLB Nam Định được hưởng 1 quả 11 m. Phút 85, Trung Hiếu phạm lỗi với cầu thủ Nam Định ở một vị trí khá nhạy cảm. Bất chấp sự phản đối của các cầu thủ chủ nhà, trọng tài Trần Đình Thịnh vẫn quyết định cho đội khách được hưởng 11 m.

Marcio gỡ hòa cho CLB Nam Định sau tình huống đá 11 m thành công

Minh Tú

Trên chấm đá phạt, Marcio đã sút quyết đoán để gỡ hòa 1-1 cho CLB Nam Định. Những phút cuối, CLB Hải Phòng dồn toàn bộ đội hình để tấn công. Trung vệ Mpande được đẩy lên đá tiền đạo và tỏa sáng. Đúng phút bù giờ thứ 5, Mpande đã sút tung lưới thủ môn Đinh Viết Tú mang về niềm vui vô bờ cho cổ động viên đất cảng.

Có được 6 điểm sau 2 vòng đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu V-League 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.