Trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/03/2023 08:40 GMT+7

Sáng 2.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, làm Chủ tịch nước.

Sáng 2.3, tại kỳ họp bất thường thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức

Theo tờ trình, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13.12.1970, là cán bộ cấp cao của Đảng, được đào tạo, có năng lực, uy tín và kinh nghiệm công tác tương đối toàn diện, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của T.Ư và địa phương. 

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI, XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV, XV; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nếu được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, tin tưởng ông sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chương trình, sau khi Quốc hội đã nghe tờ trình nhân sự, thảo luận tại các đoàn đại biểu Quốc hội và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước. 

Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Quốc hội cũng sẽ bấm nút biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết tân Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Một ngày trước, 1.3, T.Ư Đảng đã họp bất thường lần thứ 3, quyết định giới thiệu ông Võ Văn Thưởng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa miễn nhiệm.

Trước đó, ngày 18.1 vừa qua, tại kỳ họp bất thường thứ 3, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13.12.1970 (53 tuổi), quê quán xã An Phước, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ thạc sĩ Triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Thưởng là Ủy viên T.Ư các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIV, XV.

Ông Thưởng tốt nghiệp Trường đại học Tổng hợp TP.HCM, là Phó bí thư đoàn trường, sau đó có nhiều năm tham gia công tác Đoàn tại TP.HCM, được bầu làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM vào năm 2003.

Tháng 11.2004, ông Thưởng được điều động làm Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM và trở thành Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa X (từ 4.2006). Hai năm sau, 1.2007, ông Thưởng được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tới 1.2011, sau khi trúng cử T.Ư Đảng khóa XI, ông Thưởng được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau khoảng gần 3 năm công tác tại đây, ông Thưởng tiếp tục được điều động làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM. 

Tới Đại hội XII của Đảng (1.2016), sau khi tiếp tục trúng cử T.Ư Đảng, ông Thưởng được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị và được phân công đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Ông đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng T.Ư và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật T.Ư; Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Đại hội XIII của Đảng (1.2021), ông Thưởng tiếp tục được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, được phân công đảm nhiệm chức vụ Thường trực Ban Bí thư. Ông cũng là Phó trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: 'Ủng hộ khát vọng vươn lên của mỗi người dân'


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.