Trinh sát đón lõng bắt giữ bị án được cho tại ngoại chờ ngày vào tù nhưng bỏ trốn

28/03/2022 18:17 GMT+7

Trần Hoài Bin bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ nhưng trong khi được cho tại ngoại để chờ ngày thi hành án, thì Bin bỏ trốn. Sáng 27.3, Bin đã bị trinh sát bắt giữ.

Ngày 28.3, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt được Trần Hoài Bin (37 tuổi, ngụ P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), là đối tượng bị truy nã về tội chống người thi hành công vụ. Đơn vị cũng đã bàn giao Bin cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an TX.Hoài Nhơn để xử lý theo thẩm quyền.

Trần Hoài Bin (bên phải) khi bị bắt giữ

TRỊ BÌNH

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 19.7.2021, Trần Hoài Bin không đeo khẩu trang, điều khiển xe mô tô đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Tân Mỹ (thuộc .9, P.Tam Quan, TX.Hoài Nhơn) rồi tự ý gỡ 2 thanh chắn bằng gỗ tre bắc qua cầu Tân Mỹ (dùng để ngăn phương tiện giao thông qua lại), sau đó điều khiển xe đi qua chốt kiểm dịch.

Anh Nguyễn Đức Minh (chốt trưởng) yêu cầu Bin dừng xe khai báo y tế và đeo khẩu trang theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid -19. Tuy nhiên, Bin không tuân thủ mà có hành vi chống đối, tiếp tục điều khiển xe “thông” chốt.

Anh Minh đứng phía sau nắm yên xe kéo lại không cho Bin đi. Bin dựng xe, dùng tay phải đấm 2 cái vào mặt anh Minh. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Được, một thành viên chốt, chạy đến kéo Bin ra và rút chìa khóa xe mô tô nhằm khống chế, không cho Bin điều khiển xe bỏ chạy, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người tham gia giao thông. Bin liền rượt đuổi đánh anh Được rồi tiếp tục chửi lớn và dùng chân phải đạp ngã bàn inox tròn ở chốt kiểm dịch, làm đổ các vật dụng y tế xuống đất.

Với hành vi coi thường pháp luật, Trần Hoài Bin đã bị TAND TX.Hoài Nhơn tuyên phạt 9 tháng tù giam nhưng trong khi được cho tại ngoại để chờ ngày thi hành án. Tuy nhiên, ngày 4.3.2022, Bin bỏ trốn khỏi địa phương, bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an tỉnh Bình Định ra lệnh truy nã.

Đến đêm 25.3, nhận được tin báo Bin đang có mặt trên một chiếc tàu cá chuẩn bị vào cửa biển Tam Quan, cán bộ chuyên trách công tác truy nã của Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bình Định đã lập tức có mặt tại khu vực này đón lõng. Đến 9 giờ 30 phút sáng 27.3, khi Bin vừa xuất hiện đã bị trinh sát bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.