Đà Nẵng: Bắt giữ hai người nước ngoài trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/03/2022 11:36 GMT+7

Ngày 5.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an hai người nước ngoài trốn truy nã sang Việt Nam.

Theo đó, Wang Shi Feng (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị truy nã về tội hiếp dâm, Lee Kyung Jin (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị truy nã tội trốn chấp hành án phạt tù.

Cả hai đều có lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, đã trốn qua Việt Nam và ẩn náu ở TP.Đà Nẵng.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12.2021, Cảnh sát quốc tế Interpol có công điện phối hợp Bộ Công an truy nã Wang Shi Feng, bị Công an TP.Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc truy nã tội hiếp dâm.

Lực lượng trinh sát thông qua các nguồn thông tin, đồng thời lần theo dấu vết của Wang Shi Feng để lại, xác định Wang Shi Feng đang trốn truy nã trên địa bàn P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn.

Wang Shi Feng thuê một căn hộ khép kín để ở, hầu như rất ít ra khỏi nhà, trừ khi thật sự cần thiết mua những đồ đạc không thể nhờ shipper hoặc giao hàng tận nhà.

Tiếp tục xác minh tại địa phương, ngày 4.3, lực lượng cảnh sát hình sự đã đột kích căn hộ, khống chế Wang Shi Feng.

Wang Shi Feng (bên phải) và Lee Kyung Jin

NGUYỄN TÚ

Cũng trong ngày 4.3, Đội Truy nã truy tìm phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng bắt được đối tượng truy nã quốc tế Lee Kyung Jin. Người Hàn Quốc này bị Văn phòng công tố và Cảnh sát Hàn Quốc truy nã tội trốn chấp hành án phạt tù.

Lực lượng phối hợp theo dấu, phát hiện Lee Kyung Jin sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, sống ở TP.Đà Nẵng, tại các khu vực có đông người Hàn Quốc lưu trú để tránh lộ thân phận bị truy nã. Lee Kyung Jin bị bắt khi đang di chuyển trên đường Lê Lợi (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.