Trở lại Facebook và YouTube, cựu Tổng thống Trump đăng nội dung gì?

Khánh An
Khánh An
18/03/2023 08:20 GMT+7

Sau Facebook, đến lượt YouTube mở lại tài khoản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trở lại Facebook và YouTube, cựu Tổng thống Trump đăng nội dung gì? - Ảnh 1.

Trang Facebook của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với nội dung mới đăng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Hãng AFP ngày 18.3 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng những nội dung đầu tiên sau khi trở lại Facebook và YouTube, sau hơn 2 năm bị cấm liên quan vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội.

"Tôi trở lại rồi. Xin lỗi vì để các bạn chờ đợi, chuyện phức tạp", ông giải thích kèm đoạn phim dài 12 giây, đăng trên 2 nền tảng, dường như cho thấy ông tuyên bố chiến thắng sau cuộc bầu cử năm 2016.

Chính trị gia 77 tuổi đã không thể đăng nội dung nào cho khoảng 34 triệu người theo dõi trên Facebook và 2,6 triệu người đăng ký kênh YouTube của ông trong thời gian qua. Ông Trump sẽ tranh cử tổng thống vào năm tới.

Hai mạng xã hội trên khóa tài khoản của ông sau vụ người biểu tình gây náo loạn tại tòa nhà quốc hội vào ngày 6.1.2021 nhằm ngăn cản việc chứng nhận thắng lợi của ông Joe Biden.

Ông Trump bị cấm vì đã đăng nội dung được cho là kích động bất ổn. YouTube thông báo mở lại tài khoản của ông vào ngày 17.3, sau 2 tháng Facebook cho biết đang mở lại tài khoản của cựu tổng thống.

Ông Trump: Chỉ cần một ngày để chấm dứt xung đột ‘thảm họa’ giữa Nga-Ukraine nếu tái đắc cử

Trước đó, suốt nhiều tuần, ông cáo buộc không có chứng cứ về gian lận trong bầu cử khiến ông thất bại. Sau đó, ông đã bị luận tội vì kích động tình trạng náo loạn.

"Kể từ hôm nay, kênh Donald J. Trump không còn bị cấm và có thể đăng tải nội dung mới. Chúng tôi cẩn trọng đánh giá nguy cơ tiếp diễn của bạo lực ngoài đời, trong khi cân bằng cơ hội cho cử tri được nghe một cách công bằng từ những ứng viên chính trước bầu cử", theo thông cáo của YouTube.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa bức xúc trước việc ông Trump bị Facebook cấm, trong khi một nhóm nghị sĩ Dân chủ kêu gọi Công ty Meta sở hữu mạng xã hội này cần gia hạn lệnh cấm nhằm tránh "những nội dung nguy hiểm và không có cơ sở về việc bác bỏ kết quả bầu cử trên nền tảng".

Tài khoản Twitter của ông Trump có 87 triệu người theo dõi cũng từng bị khóa. Tỉ phú Elon Musk sau khi sở hữu mạng xã hội này đã mở lại tài khoản của ông Trump hồi tháng 11.2022, vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ tranh cử. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ vẫn chưa đăng gì kể từ đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.