Trợ lý Lê Huy Khoa là F0 tại sân bay Nhật Bản, tuyển Việt Nam bối rối

26/03/2022 11:23 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam xuất phát từ TP.HCM, đã đến sân bay Narita (Nhật Bản) vào sáng 26.3 và sau hơn 3 giờ làm thủ tục nhập cảnh, thầy trò ông Park đã về khách sạn nhưng thiếu thành viên.

Hai ngày trước khi di chuyển sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã được xét nghiệm PCR và tất cả thành viên đều nhận kết quả âm tính. Trừ những cầu thủ bị chấn thương như Tiến Linh, Văn Xuân hay Thành Chung bị 2 thẻ vàng và trước đó là nhóm cầu thủ bị Covid-19 (đang cách ly tại khách sạn ở Hà Nội), đội vẫn lên đường với 19 cầu thủ.

Thành phần ban huấn luyện gồm 4 người: HLV Park Hang-seo, Vũ Hồng Việt, Lưu Danh Minh, Park Sung-gyun. Trợ lý Lê Huy Khoa, cán bộ truyền thông Nhật Đoàn và Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Đoàn Anh Tuấn.

Trợ lý Lê Huy Khoa được đánh giá có trình độ rất tốt

ĐỘC LẬP

Khi đến sân bay Narita, theo yêu cầu của nước bạn, đội tuyển phải xét nghiệm ngay rồi mới làm thủ tục nhập cảnh. Đến khoảng 10 giờ theo giờ Việt Nam (12 giờ Nhật Bản), phía bạn thông báo kết quả xét nghiệm và thành viên duy nhất bị F0 là trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Ban tổ chức trận đấu đã bố trí 1 khách sạn khác để phục vụ công tác cách ly y tế cho đội khách.

Đội tuyển Việt Nam rất lo lắng vì nếu không có trợ lý ngôn ngữ, việc trao đổi thông tin giữa thầy Park và các thành viên còn lại sẽ gặp trở ngại rất lớn. Hiện tại, ông Đoàn Anh Tuấn đang nhờ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ và chờ phía bạn hồi âm.

Không có trợ lý Lê Huy Khoa, không rõ họp báo sẽ như thế nào

NHẬT DUY

Theo quy định y tế rất khắt khe của Nhật Bản, 5 cầu thủ tiếp xúc gần với thành viên bị F0, cũng được Ban tổ chức đưa về khách sạn bằng xe riêng để theo dõi. Các cầu thủ này tuy ở chung khách sạn với đội tuyển Việt Nam nhưng phải ăn riêng từng người. Ngày 27.3, 28.3, toàn đội, bao gồm cả 5 cầu thủ sẽ liên tục được xét nghiệm Covid-19 và chỉ ai âm tính mới được thi đấu ngày 29.3.

Lúc này, đội tuyển Việt Nam đang rất mệt mỏi về sức khỏe vì 2 chặng bay liên tiếp và làm thủ tục nhập cảnh lâu, lại thêm biến cố về nhân sự. Trận đấu giữa đội Nhật Bản và tuyển Việt Nam vào lúc 19 giờ 35 - tức 17 giờ 35 theo giờ Việt Nam ngày 29.3 tại sân Saitama.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.