Trồng 43 cây giáng hương ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn

12/04/2023 16:15 GMT+7

Lực lượng chức năng sẽ đánh chuyển 28 cây xanh già cỗi, không thuộc danh mục cây trồng trên đường phố để trồng 43 cây giáng hương ở phố Vũ Tuấn Chiêu, thuộc không gian đi bộ Trịnh Công Sơn (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Trao đổi với Thanh Niên chiều 12.4, đại diện UBND Q.Tây Hồ cho biết vừa tiến hành cấp giấy phép cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Tây Hồ di chuyển 28 cây xanh gồm: nhãn, chiêu liêu, bàng ta… trên phố Vũ Tuấn Chiêu.

'Chốt' phương án trồng mới cây xanh ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 1.

Hàng cây xanh nhiều chủng loại bên trái vỉa hè phố Vũ Tuấn Chiêu sắp được đánh chuyển, thay thế bằng cây giáng hương

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Tây Hồ sẽ đánh chuyển 21 cây nhãn, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng ta và 1 cây keo đến trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc (H.Đông Anh, Hà Nội); tiếp đó sẽ trồng mới 43 cây giáng hương có đường kính 25 - 30 cm, cao 7 - 8 m để đảm bảo đồng bộ hệ thống cây xanh, cảnh quan đô thị tại phố Vũ Tuấn Chiêu.

"Ở giai đoạn 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Q.Tây Hồ sẽ đánh chuyển cây xanh rồi trồng mới cây giáng hương theo hình thức cuốn chiếu ở vỉa hè bên trái phố Vũ Tuấn Chiêu, hướng từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân đến nút giao sân bóng Nhật Tân. Dự kiến, việc đánh chuyển, trồng cây được thực hiện trong tuần này", đại diện UBND Q.Tây Hồ chia sẻ thêm.

'Chốt' phương án trồng mới cây xanh ở không gian đi bộ Trịnh Công Sơn - Ảnh 2.

Hiện trạng hàng cây nhãn ở phố Vũ Tuấn Chiêu

NGUYỄN TRƯỜNG

Trước đó, UBND Q.Tây Hồ đã có báo cáo gửi UBND TP.Hà Nội về việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị phố Vũ Tuấn Chiêu. Theo đó, cây xanh ở đây hiện không đồng đều chủng loại, không thuộc chủng loại cây trồng đường phố, gồm 40 cây nhãn cong nghiêng, già cỗi, nổi rễ (đã trồng khoảng 20 - 35 năm); ngoài ra còn 15 cây không thuộc chủng loại cây trồng trên đường phố như keo, bàng...

Để đảm bảo đồng bộ hệ thống cây xanh, đảm bảo cảnh quan đô thị cho tuyến phố, UBND Q.Tây Hồ đề xuất di chuyển 54 cây xanh, gồm: 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng ta đem đi trồng tại vườn ươm; chặt hạ 1 cây dướng. Riêng 20 cây giáng hương (đường kính 20 - 30 cm, cao 8 - 10 m) được tiếp tục giữ lại.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã thống nhất về chủ trương, đồng thời giao UBND Q.Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, thông tin về việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh ở phố Vũ Tuấn Chiêu để thực hiện dự án; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.