Trong khó yên, ngoài khó xử

08/03/2023 11:43 GMT+7

Sáu đảng phái chính trị đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được sự nhất trí về đề cử nhân sự cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 14.5 tới.

Như vậy, phe đối lập đã liên minh quyết tâm hạ bệ Tổng thống đương nhiệm Recep Tayyip Erdogan. Ông Erdogan là thủ tướng rồi tổng thống ở nước này đã 20 năm và giờ cũng quyết tâm thêm nhiệm kỳ cầm quyền nữa. Sự thống nhất ở phía đối lập trong bối cảnh tình hình ở nước này tạo cho phe đối lập cơ hội thực tế chưa từng có để khiến ông phải đương đầu một cuộc bầu cử khó thắng và dễ thua nhất từ trước tới nay.

Trong khó yên, ngoài khó xử - Ảnh 1.

Tổng thống đương nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

REUTERS

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình chính trị, kinh tế và xã hội hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nội bộ chính trường và xã hội bị phân rẽ sâu sắc. Vì thế, cho dù kết quả cuộc bầu cử sắp tới ra sao thì nước này vẫn cần rất nhiều thời gian để yên bình và ổn định, phát triển mọi mặt.

EU và NATO có lý do để quan ngại sâu sắc về diễn biến tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hai tổ chức này cần ổn định chính trị và xã hội ở Thổ Nhĩ Kỳ vì đây là thành viên NATO đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của họ ở khu vực vùng Vịnh và trong cuộc xung đột ở Ukraine. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.