Trọng tài bị tấn công ở sân Lạch Tray: Cần những hành động mạnh tay hơn nữa

21/07/2022 07:37 GMT+7

Sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng một lần nữa trở thành điểm nóng của vòng thứ 8 V-League 2022, nóng từ trong sân lan cả ra ngoài đường piste sau khi trận đấu giữa Hải Phòng và Bình Định đã kết thúc.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho biết: “Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đang kiểm tra lại biên bản với trọng tài thứ 4, lúc đó mọi việc xung quanh vẫn rất bình thường. Lúc sau, tôi cảm giác có ai sờ và bóp vào gáy mình, tôi nghĩ chắc anh em nào đó đùa vui. Khi quay mặt lại thì bị anh này nhổ nước bọt. Rất bất ngờ nhưng tôi vẫn bình tĩnh giải quyết công việc. Thực sự không thể tưởng tượng được sự việc này lại xảy ra với tôi. Người này từng làm việc ở CLB Hải Phòng, giờ còn làm nữa hay không thì tôi không rõ. Trận trước tôi làm nhiệm vụ tại đây, anh ta vẫn là người của CLB Hải Phòng. Đây là hành động của một thành viên CLB Hải Phòng, không phải của một CĐV. Sự việc trên tôi đã báo cáo bằng văn bản cho BTC giải. Việc xử lý như thế nào phụ thuộc vào những người có thẩm quyền. Thực sự, an ninh của sân quá kém”.

Ông Trần Tiến Dũng (thứ 2 từ trái qua) nhổ nước bọt vào trọng tài

Chụp màn hình

Người đàn ông có hành động thiếu văn hóa với trọng tài Hoàng Ngọc Hà tên là Trần Tiến Dũng. Điều đáng nói, ông Dũng đã từng liên quan đến vụ án gây rối và hành hung trọng tài Võ Minh Trí năm 2012. Cơ quan công an đã trưng cầu giám định đối với trọng tài Võ Minh Trí. Kết quả giám định xác định trọng tài Trí bị thương tật tỷ lệ 2%. Sau đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Trần Bá Hòa (56 tuổi) và Trần Tiến Dũng (38 tuổi), ngụ Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trọng tài Ngọc Hà nói gì khi bị xúc phạm, kẻ phun nước bọt có thể hầu tòa

Trở lại trận Hải Phòng gặp Bình Định, điều khiến nhiều người thắc mắc là tại sao một người không có thẻ của BTC lại có thể xuống sân và đi lại tự do ở sân Lạch Tray như thế. Khi người này tấn công trọng tài cũng không ai có mặt để kịp can ngăn, thậm chí Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng đứng ngay đó cũng không có bất cứ hành động gì.

Ở các giải đấu, không chỉ riêng trọng tài, mà mọi thành phần cần phải được bảo vệ. Nếu BTC giải, BTC sân thiếu phương án bảo vệ, xử lý những người quá khích như vụ hôm qua tại Lạch Tray thì rất dễ dẫn đến những sự cố còn đáng tiếc hơn. Vì thế, LĐBĐ Việt Nam cũng như Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) cần có những biện pháp mạnh tay hơn nhằm loại bỏ những hình ảnh xấu xí ảnh hưởng tiêu cực đến bộ mặt của bóng đá nước nhà.

Phân tích clip CĐV phun nước bọt vào mặt trọng tài trước lãnh đạo CLB Hải Phòng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.