Trọng tài Hàn Quốc thổi chung kết tại Mỹ Đình, từng công tâm với tuyển Việt Nam

10/01/2023 19:25 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách tổ trọng tài FIFA điều khiển trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại sân Mỹ Đình vào 19 giờ 30 ngày 13.1.

Theo đó, trọng tài chính sẽ là trọng tài Ko Hyun-jin (người Hàn Quốc) cùng 2 trợ lý đồng hương là ông Park Kyun-yong và Kang Dong-ho. Chưa rõ trọng tài thứ 4 đến từ quốc gia nào vì AFC chưa sắp lịch.

Trọng tài Ko Hyun-jin là trọng tài được tín nhiệm ở bóng đá châu Á, từng được AFC cử làm nhiệm vụ tại nhiều giải đấu quan trọng. Trong đó có vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trọng tài Ko Hyun-jin đã từng thổi trận đội tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Úc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở trận đấu này, trọng tài Ko Hyun-jin sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng của cầu thủ đội chủ nhà vì đồng đội của anh này đã rơi vào tình thế việt vị và che khuất tầm mắt của thủ môn Bùi Tấn Trường.

Trọng tài Ko Hyun-jin

ẢNH: AFC

Việc AFC cử các trọng tài giỏi của châu Á làm nhiệm vụ tại AFF Cup 2022 chứng tỏ AFC rất coi trọng giải đấu này. Trong trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia vào tối 9.1 tại sân Mỹ Đình, trọng tài người Nhật Bản Araki Yusuke đã điều hành rất tốt dù tình thế trên sân rất căng thẳng. Tình huống để lại dấu ấn đậm nét năng lực chuyên môn của trọng tài Araki chính là rút thẻ vàng, phạt ngôi sao nhập tịch của đội khách Marc Klok. Anh này đã ăn vạ thô thiển để đổ lỗi cho Văn Hậu nhưng trọng tài Araki đã rất tinh tường, không rơi vào bẫy câu thẻ của “diễn viên kịch” này.

Vé xem chung kết AFF Cup bán qua mạng đã bán hết sạch
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.