Trọng tài ở World Cup 2022 được lựa chọn ra sao?

Giang Lao
Giang Lao
16/11/2022 11:44 GMT+7

FIFA đã công bố danh sách trọng tài tham gia điều khiển các trận đấu tại World Cup ở Qatar, với 36 trọng tài chính, 69 trợ lý và 24 trọng tài VAR, trong đó đặc biệt có 6 nữ trọng tài.

Theo tờ Marca, quy trình lựa chọn trọng tài cho World Cup ở Qatar đã được thực hiện từ cách đây 3 năm, với 50 tổ trọng tài là ứng viên tốt nhất được theo dõi xem xét và phân tích rất kỹ cùng đánh giá trước khi được lựa chọn.

Nữ trọng tài Stephanie Frappart (người Pháp) tham gia điều hành các trận đấu ở World Cup 2022

AFP

Những trọng tài được lựa chọn làm nhiệm vụ ở World Cup được xem là tốt nhất, nhưng cũng có một số người dù rất giỏi nhưng không được lựa chọn do vấn đề về địa lý và yếu tố chính trị.

Các trọng tài ở World Cup được chọn, trước nhất về tuổi tác họ phải trên 25 tuổi và dưới 45 tuổi. Các trọng tài này được Hội đồng trọng tài FIFA với một Ủy ban gồm 16 người đánh giá về mọi điều kiện và năng lực, trong đó có 10 cựu trọng tài và 2 người khác vẫn còn điều hành ở giải VĐQG, cùng đại diện y tế.

Trong danh sách trọng tài làm nhiệm vụ ở World Cup tại Qatar sắp khởi tranh, FIFA hiện chưa công bố phân công trọng tài điều khiển trận khai mạc giữa Qatar gặp Ecuador cùng một số trận đấu khác ở vòng bảng. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là không ai trong số họ có thể làm trọng tài cho các trận đấu của đội tuyển quốc gia nước mình thi đấu.

Phong độ của các trọng tài tham gia điều kiển các trận vòng bảng World Cup sẽ quyết định liệu họ có được giữ lại làm nhiệm vụ tiếp ở vòng knock-out hay không.

Trong khi đó, kỳ World Cup 2022 cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có các trọng tài nữ tham gia điều khiển các trận đấu, với 3 nữ trọng tài chính là Stephanie Frappart (người Pháp), Salima Mukansanga (Rwanda) và Yoshimi Yamashita (Nhật Bản). Ngoài ra, cũng có 3 nữ trợ lý trọng tài là Neuza Back (Brazil), Karen Diaz Medina (Mexico) và Kathryn Nesbitt (Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.