Qua đó, khoa học công nghệ trở thành một trụ cột mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Úc.
Trước diễn đàn nói trên, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra sáng 1.8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã chỉ đạo ngành ngoại giao phải ưu tiên tranh thủ nguồn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài để đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. "Ngoại giao khoa học công nghệ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Thực tế đang cho thấy giữa thế giới đầy biến động với sự cạnh tranh gay gắt về kinh tế với xu hướng số hóa, thì khoa học công nghệ đang đóng vai trò sống còn. Nếu không phát triển khoa học công nghệ thì nền kinh tế chẳng thể đủ sức cạnh tranh, thậm chí bị tụt hậu, bỏ lại phía sau.
Không những vậy, trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc, khoa học công nghệ đang được khai thác như một sức ép để buộc các nước khác phải "chọn phe". Điển hình, về công nghệ bán dẫn hay trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), các bên đang ra sức vạch rõ lằn ranh "chia phe". Bất cứ quốc gia nào muốn tự chủ chiến lược và không rơi vào tình thế khó khăn trên trường quốc tế đều cần phải có sức mạnh khoa học công nghệ. Việt Nam luôn nhấn mạnh quan điểm đối ngoại dựa trên tinh thần "tự chủ chiến lược" và "tự cường", nên phát triển khoa học công nghệ càng trở nên rất quan trọng.
Nói thế để thấy khoa học công nghệ không đơn thuần là chìa khóa phát triển kinh tế mà còn giúp tăng cường vị thế đối ngoại. Cho nên, việc vận dụng quan hệ hợp tác quốc tế để phát triển khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt đối với chúng ta, vì dù muốn hay không thì cũng phải nhìn nhận mặt bằng khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể so với một số nền kinh tế phát triển. Khi đưa khoa học công nghệ trở thành một trụ cột mới trong đối ngoại, chúng ta có thể thông qua ngoại giao đa phương để mở rộng mạng lưới đối tác hợp tác phát triển khoa học công nghệ. Những năm qua, Việt Nam đạt nhiều dấu ấn trong việc thúc đẩy trụ cột kinh tế - thương mại song hành ngoại giao đa phương, nên có thể vận dụng cho trụ cột mới.
Trụ cột mới này còn đang có cơ hội phát triển mạnh mẽ với nền tảng là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cũng vì thế, để phát triển bứt phá về khoa học công nghệ thì cần phải có hành động và phối hợp hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết 57 trong nước lẫn đối ngoại.
Bình luận (0)