Trưa 23.4: Ukraine cảnh báo ‘thảm họa nhân đạo’ nhưng Nga nói Mariupol trở lại bình thường

Khánh An
Khánh An
23/04/2022 12:35 GMT+7

Giới chức Ukraine báo động về thảm họa nhân đạo tại Mariupol, trong khi Nga khẳng định cuộc sống tại thành phố này của Ukraine “đã bình thường trở lại”.

Cảnh đổ nát tại thành phố Mariupol phía đông nam Ukraine

afp

Đài CNN ngày 23.4 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng tình hình tại thành phố Mariupol là “thảm họa nhân đạo lớn nhất” kể từ khi Nga đưa quân sang. Ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington (Mỹ) rằng quân Nga đã “phá hủy tất cả mọi thứ”, bao gồm những nơi dân thường trú ẩn.

Nga nói cuộc sống tại Mariupol trở lại bình thường, đàm phán vẫn đình trệ

Giới chức Ukraine ước tính khoảng 100.000 người vẫn mắc kẹt ở Mariupol kể từ khi thành phố này bị lực lượng Nga bao vây vào ngày 1.3 và hơn 20.000 người đã thiệt mạng. Nga luôn bác bỏ cáo buộc nhằm vào dân thường ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo ngày 22.4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo cuộc sống tại Mariupol đã quay lại bình thường và người dân có thể tự do đi lại trên phố.

Ông Konashenkov nói rằng hàng viện trợ nhân đạo đang được đưa đến Mariupol, gồm thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cơ bản, theo Sputnik. Ông cho biết thêm giới chức của phe ly khai “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” đang tổ chức dọn dẹp đường phố, di chuyển các thiết bị quân sự của Ukraine bị phá hủy.

Trái với những tuyên bố của Nga, cố vấn Petro Andryushchenko của thị trưởng Mariupol ngày 22.4 cho biết lực lượng Nga đang tiếp tục thả bom xuống Azovstal. “Mỗi ngày, họ thả nhiều quả bom xuống Azovstal. Chiến sự, pháo kích và oanh tạc vẫn không dừng lại”, ông Andryushchenko nói.

Xem thêm: Nga nói cuộc sống tại Mariupol đã bình thường trở lại

Lần đầu tiên Nga công khai số thương vong từ kỳ hạm Moskva bị chìm

Nga công khai thiệt hại soái hạm Moskva

Đài RT ngày 23.4 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay một binh sĩ thiệt mạng và 27 người khác mất tích sau khi soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen bị chìm do hỏa hoạn.

Do hỏa hoạn vào ngày 13.4, chiến hạm này bị thiệt hại nghiêm trọng vì đạn phát nổ, trong khi nỗ lực của thủy thủ đoàn nhằm dập lửa đã không thành công.

“Trong lúc giúp ngăn chặn thiệt hại của con tàu, một binh sĩ đã thiệt mạng và 27 người khác mất tích. 396 thủy thủ còn lại được sơ tán sang các tàu khác của Hạm đội Biển Đen trong khu vực và được đưa đến Sevastopol”, theo thông cáo.

Xem thêm: Nga lần đầu công khai thiệt hại từ soái hạm Moskva bị chìm

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sắp đến Nga, Ukraine làm cầu nối hòa bình

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Nga, Ukraine

Hãng TASS ngày 23.4 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ đến Moscow và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Vào ngày 19.4, ông Guterres đã gửi thông điệp đến phái đoàn Nga và Ukraine ở Liên Hiệp Quốc, đề nghị đến thăm và gặp lãnh đạo 2 nước.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho rằng vào “thời điểm với nguy hiểm và hậu quả lớn”, ông muốn thảo luận các biệp pháp khẩn cấp nhằm đem lại hòa bình ở Ukraine và tương lai đa phương hóa dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế.

Ông lưu ý rằng cả Ukraine và Nga đều là thành viên sáng lập Liên Hiệp Quốc và luôn ủng hộ mạnh mẽ tổ chức này, theo phát ngôn viên Stephane Dujarric của ông Guterres.

Nỗi kinh hoàng khi mất cha trong cuộc xung đột ở Ukraine

Xem thêm: Nỗ lực vì hòa bình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sắp đến Nga, Ukraine

Đối thoại về nhu cầu phòng thủ Ukraine

Trang EURACTIV ngày 23.4 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ chủ trì cuộc đối thoại quốc phòng với các đồng minh về chủ đề Ukraine, dự kiến diễn ra tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức vào tuần tới.

“Mục đích là đưa các bên khắp thế giới lại với nhau trong một loạt cuộc gặp nhằm thảo luận về nhu cầu phòng vệ mới nhất của Ukraine và đảm bảo rằng an ninh, chủ quyền của nước này về lâu dài được tôn trọng”, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thông báo về cuộc gặp vào ngày 26.4.

Cuộc đối thoại sắp tới tại Căn cứ Không quân Ramstein ở tây nam Đức, căn cứ quân sự nước ngoài lớn nhất của Mỹ, được giới quan sát xem là cơ hội để thúc đẩy Berlin đưa ra nhiều cam kết hơn.

Nghe lời đồn, nhiều người Ethiopia mong đến Ukraine để chiến đấu cho Nga

Xem thêm: Mỹ tổ chức đối thoại quốc phòng về nhu cầu phòng thủ Ukraine

Moldova lo ngại về tuyên bố của Nga

Bộ Ngoại giao Moldova ngày 23.4 đã triệu tập đại sứ Nga Oleg Vasnetov để bày tỏ lo ngại sâu sắc về phát ngôn của chỉ huy quân sự Nga.

Ngày 22.4, quyền tư lệnh Quân khu miền trung Nga Rustam Minnekaev nói rằng quân đội có kế hoạch kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và miền nam Ukraine theo giai đoạn 2 của chiến dịch.

Ông Minnekaev nói rằng việc thiết lập hành lang trên bộ từ Donbass đến Crimea và kiểm soát miền nam Ukraine sẽ giúp Nga tiếp cận Transnistria, vùng lãnh thổ tuyên bố ly khai ở miền đông Moldova, “nơi có bằng chứng về việc cộng đồng nói tiếng Nga bị áp bức”.

“Những tuyên bố này là vô căn cứ và trái với lập trường của Liên bang Nga về việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Cộng hòa Moldova nằm trong biên giới được quốc tế công nhận”, Bộ Ngoại giao Moldova thông báo.

Moldova quan ngại sâu sắc sau phát ngôn của chỉ huy quân sự Nga

Xem thêm: Moldova phản ứng sau ý đồ mới của chỉ huy Nga về vùng ly khai Transnistria

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.