Trực tiếp giải U.19: Nhà vô địch U.23 Đông Nam Á sẽ ghi bàn vào lưới SLNA?

05/03/2022 10:43 GMT+7

13 giờ 30 chiều nay 5.3 trên sân Thanh Trì (Hà Nội) sẽ diễn ra trận đại chiến giữa Học viện Nutifood và Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2022. Truyền hình báo Thanh Niên, trang web VFF và VFTV sẽ trực tiếp đầy đủ.

Từ lâu cái tên Nguyễn Quốc Việt đã nổi đình nổi đám trong các giải trẻ. Nếu trước đây Quang Hải hiện là tuyển thủ quốc gia của Hà Nội được xem là vua của các giải trẻ thì trong 3 năm trở lại đây, Quốc Việt chính là chân sút hay nhất của tất cả các giải trẻ từ U.17 đến U.21. Anh liên tiếp đoạt nhiều giải vua phá lưới và trở thành mũi nhọn hay nhất, có duyên ghi bàn nhiều nhất ở tất cả những giải mà anh tham gia trong màu áo HAGL rồi học viện Nutifood.

Chính tài năng đó đã giúp Quốc Việt lọt vào danh sách U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia. Đá chính 1 trận và vào sân từ ghế dự bị 1 trận, chân sút học trò của thầy Giôm đã đóng góp khá tốt vào thành tích thắng Singapore 7-0 và Thái Lan 1-0 cho U.23 Việt Nam. Xui rủi cho Quốc Việt khi anh cùng các đồng đội khác như Thanh Khôi, Văn Tùng, Đình Hai bị Covid-19 nên không thể ra sân ở 2 trận cuối cùng. Giữa tuần này anh đã cùng hơn 10 đồng đội khác đã trở về Việt Nam an toàn bằng đường bộ và ngay lập tức anh đã bay ra Hà Nội để hội quân cùng U.19 Học viện Nutifood để sẵn sàng cho các trận vòng loại từ chiều nay.

Quốc Việt tái xuất ở giải U.19 mang lại hy vọng cho Học viện Nutifood

Khả Hòa

Trao đổi với Thanh Niên, Quốc Việt cho biết anh rất háo hức được ra sân sau hơn 10 ngày (từ trận gặp Thái Lan hôm 22.2) bị bó gối. Anh cũng cho biết tình hình sức khoẻ đã ổn định trở lại và đã ra sân tập bình thường, tăng dần cường độ để sẵn sàng xung trận. Nhất là sau khi nhận tin trận đầu đội bóng của mình chỉ có 1 điểm và không ghi được bàn nào trước Nam Định càng thôi thúc Quốc Việt nóng lòng muốn ra sân để chứng tỏ mình, tìm lại cảm giác tốt nhất có thể để săn bàn từ chiều nay.

Quốc Việt (9) trong màu áo tuyển U.23 Việt Nam thắng Thái Lan

Vương Anh

Chưa biết thầy Giôm sẽ sử dụng anh từ đầu hay sẽ chỉ tung vào khi cần thiết vì với các trường hợp mới khỏi sau F0 tốt nhất là sử dụng từ từ để thích nghi dần trở lại. Quốc Việt là rất cần thiết cho Học viện Nutifood trong bối cảnh các đồng đội của anh trên hàng công như Lê Quang Hiển, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Đăng Tuấn Tài, Nguyễn Khánh Duy, Dương Quang Trung Hiếu, Trần Gia Huy.. vẫn còn chưa thật gắn kết và bỏ lỡ cơ hội như trận trước. Sự có mặt của anh chiều nay cũng sẽ là nguồn động viên tinh thần giúp cho toàn đội quyết tâm tìm 3 điểm trong cuộc đại chiến với Sông Lam Nghệ An, đội từng thua mình bằng đá 11m ở bán kết vòng chung kết giải U.19 năm rồi tại Bình Dương.

Thiếu đối tác Quốc Việt, một mình Lê Quang Hiển không thể xuyên thủng hàng thủ Nam Định

Trương Huy Hiếu

Quốc Việt trở lại trong đội hình Học viện Nutifood sẽ là ca khó cho đội bóng xứ Nghệ. HLV Đinh Văn Dũng đang rất âu lo khi 2 nhà vô địch U.23 Đông Nam Á của Sông Lam Nghệ An là Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường dù đã về nước nhưng chưa thể gia nhập đội.Lý do là đội 1 đang đá V-League giữ họ lại để đảm bảo quân số.

Sử dụng 2 cầu thủ này trong trận gặp HAGL chiều mai chắc là không, trừ phi cần thiết (như trường hợp Hồ Khắc Lương vào thay Hoàng Văn Khánh bị chấn thương), nhưng Sông Lam Nghệ An lo sẽ có trường hợp bị Covid-19 không thể bay vào TP.HCM đá với Sài Gòn ở lượt trận thứ 4 V-League nên buộc phải giữ họ lại cho đủ lực lượng. Chính vì thế giờ chót cả 2 không thể có mặt ở giải U.19, ít nhất cho đến trước trận cuối cùng vòng loại ngày 15.3.

Trần Xuân Bình (13) không giúp SLNA vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thừa Thiên Huế

Trương huy Hiếu

Không chỉ mất bộ đôi vô địch U.23 Đông Nam Á trên mà nhiều chủ chốt khác trong đội hình U.19 SLNA cũng nằm trong đội 1 bị giữ lại như Nguyễn Văn Bách, Phan Xuân Đại, Nguyễn Hải Đăng. Thiếu vắng này khiến Sông Lam Nghệ An không mạnh như mong đợi và vẫn phải dựa vào lực lượng đã đá trận hòa Thừa Thiên Huế. Bộ khung này sức mạnh xoay quanh những cầu thủ từng dự U.19 năm rồi như đội trưởng Trần Ngọc Dũng, tiền vệ Ngô Văn Bắc và Nguyễn Văn Bảy, thủ môn Chu Văn Tấn hay hậu vệ Võ Tiến Thắng, nên về lý thuyết sẽ “dưới màu” so với Học viện Nutifood. Tuy nhiên 2 trận hòa mở màn cho thấy mọi bất ngờ đều có thể xảy ra ở bảng B này.

Phạm Văn Đức (6) và Trần Văn Quang (16) chơi đầy nỗ lực vô hiệu hóa các mũi nhọn của SLNA

Trương Huy Hiếu

Trận còn lại lúc 15 giờ 30, Thừa Thiên Huế gặp Nam Định cũng sẽ được trực tiếp. 2 đội đã hòa 2 đối thủ mạnh hơn ở lượt đầu nên khí thế dâng cao. Đội nào thắng trận này sẽ có hy vọng tạo cú sốc lớn trong bảng B. Cũng trong chiều nay sẽ diễn ra lượt đấu thứ 8 của 2 bảng E.F. Trên sân Phú Nhuận ở bảng E nếu Long An vượt qua Tiền Giang (13 giờ 30) và Becamex Bình Dương thắng Tây Ninh (15 giờ 30) thì 2 đội bóng này chắc chắn giành vé dự vòng chung kết.

Đội trường Đoàn Văn Thế (5) và Đỗ Xuân Đức (77) chỉ huy hàng thủ Nam Định chơi kiên cường

Trương Huy Hiếu

Còn tại Bình Phước ở bảng F, 2 trận tại sân phụ Đồng Tháp nếu vượt qua An Giang (13 giờ 30) và Sài Gòn có 3 điểm trước Cần Thơ (15 giờ 30) thì khả năng lớn cả 2 đội này sẽ lọt vào vòng chung kết. Trong khi đó chủ nhà Bình Phước còn nước còn tát sẽ cố gắng thắng Đồng Nai (15 giờ 30 sân chính) để hy vọng le lói nếu một trong 2 đội trên sẩy chân ở 3 trận còn lại, nhất là Sài Gòn thì mới vươn lên giành vé.

Cũng trong sáng nay, BTC bảng D tại PVF đã họp chuyên môn bốc thăm xếp lịch thi đấu cho 4 đội Hưng Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Bảng này sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt với 6 lượt đấu từ ngày 6.3 đến 10.3 (lượt đi) và 13.3 đến 17.3 (lượt về). Trận đầu tiên diễn ra vào chiều mai giữa Thanh Hóa gặp Đà Nẵng lúc 15 giờ và Hưng Yên gặp Quảng Nam lúc 17 giờ trên sân trung tâm PVF.

Họp kỹ thuật ở bảng D vào sáng nay

Lê Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.