Kết quả Đan Mạch 0-0 Tunisia, World Cup 2022: Chia điểm chất lượng cao

22/11/2022 19:00 GMT+7

Tuyển Đan Mạch và Tunisia hòa nhau 0-0 trong trận đấu cực kỳ hấp dẫn tại bảng D vừa kết thúc đêm 22.11 (theo giờ VN).

Tường thuật trực tiếp
Đan Mạch - Tunisia

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Tuyển Đan Mạch đã lọt vào bán kết Euro 2020 (đá năm 2021) và từng lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất của World Cup 2018. Ở thời điểm hiện tại, "Những chú lính chì" cũng đang sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như thủ thành Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg, Pierre-Emile Hojbjerg, Mikkel Damsgaard, Christensen... và đặc biệt là Christian Eriksen.

Sau sự cố ngưng tim ở Euro 2020, Eriksen không những không giã từ bóng đá mà còn trở lại một cách đầy mạnh mẽ. Sau khi bị Inter Milan cắt hợp đồng vì không đảm bảo sức khỏe, tiền vệ sinh năm 1992 đầu quân cho Manchester United (M.U) và nhanh chóng chứng tỏ được khả năng ở sân Old Trafford. Cựu sao Tottenham đã trở thành nhân tố trụ cột của "Quỷ đỏ" kể từ đầu mùa 2022-2023 khi ra sân 20 trong tổng số 23 trận trên mọi đấu trường.

Sự hồi sinh mạnh mẽ của Eriksen cũng chính là hình ảnh biểu tượng cho tinh thần của "Những chú lính chì" Đan Mạch. Tiền vệ của M.U cũng được kỳ vọng sẽ là đầu tàu dẫn dắt các đồng đội tạo ra dấu ấn ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vụ việc Eriksen bị ngừng tim ở Euro 2020 từng gây rúng động bóng đá thế giới

AFP

Bên cạnh đó, một cầu thủ khác của Đan Mạch mà tuyển Tunisia sẽ cần để mắt đến là hậu vệ cánh Joakim Maehle. Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng cho Đan Mạch ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu hơn Maehle (5 bàn - sánh ngang với tiền đạo Andreas Skov Olsen). Hậu vệ đang khoác áo Atalanta cũng là người trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Đan Mạch tại Euro 2020 với 2 bàn và 1 kiến ​​tạo.

Ngoài ra, Andreas Skov Olsen cũng là gương mặt đáng chú ý trên hàng công tuyển Đan Mạch. Tiền đạo sinh năm 1999 đang có phong độ khá cao trong màu áo CLB Brugge (Bỉ). Ở trận gần nhất của đội tuyển Đan Mạch, Andreas Skov Olsen cũng ghi 1 bàn giúp đội nhà thắng Pháp với tỷ số 2-0 trong khuôn khổ Nations League.

Tuyển Đan Mạch đang có phong độ cao. Trong 6 trận đấu gần nhất (đều ở Nations League), Eriksen và các đồng đội có đến 4 chiến thắng khi cùng đánh bại cả tuyển Pháp và tuyển Áo trong 2 lần đối đầu và để thua tuyển Croatia 2 lần. Chính vì vậy, sẽ rất khó để đội tuyển Tunisia có thể tạo ra bất ngờ trước "Những chú lính chì".

Eriksen (đỏ) được kỳ vọng sẽ dẫn dắt các đồng đội tạo dấu ấn ở World Cup 2022

REUTERS

Đội tuyển Tunisia không có cầu thủ nào quá nổi bật trong đội hình. Đại diện đến từ châu Phi cũng không có thành tích tốt qua các kỳ World Cup khi chỉ thắng 2, thua đến 9 sau 15 trận và chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, tuyển Tunisia có ưu điểm về mặt thể lực. Họ cũng có phong độ cao trước khi đến với World Cup 2022 khi chỉ để thua 1 trận (trước Brazil) và thắng đến 6 trận sau 9 trận đấu gần nhất.

Tunisia với thể lực tốt cùng lối chơi phòng ngự khi đóng vai "chiếu dưới" có thể gây ra khó khăn cho tuyển Đan Mạch nhưng sẽ khó cản bước "Những chú lính chì" hướng đến một chiến thắng ở trận ra quân tại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.