Trung Dân bức xúc giới trẻ đua nhau ‘cày view’ cho idol

25/02/2022 11:52 GMT+7

Nghệ sĩ Trung Dân hé lộ mặt trái của xu hướng ‘cuồng' thần tượng trong giới trẻ ở tập 68 Cười cùng bác Ba Phi .

Trong tiểu phẩm, bác Ba Phi Trung Dân có dịp gặp gỡ và trò chuyện cùng cô cháu gái Ngọc Hoa. Bất ngờ trước phong cách ăn mặc độc lạ của người cháu, ông đã gặng hỏi và biết được đây là xu hướng thời trang của giới trẻ. Trào lưu này khởi phát từ một ca sĩ thần tượng, sau đó được các fan ủng hộ và bắt chước.

Nam nghệ sĩ còn sốc hơn khi Ngọc Hoa thông báo trang phục hip hop của cô có giá 3 triệu đồng. Dù rất tự hào về bộ cánh nhưng cô cháu gái thường buồn bã vì bị cha ruột la mắng, nhắc nhở vì quá “cuồng” thần tượng.

Ngọc Hoa hóa thân thành cô gái trẻ cuồng thần tượng

BTC

Trong lần trò chuyện với bác Ba Phi, cha ruột của Ngọc Hoa cũng than phiền vì con gái bỏ bê học hành, suốt ngày “cày view” cho ca sĩ yêu thích. Không chỉ tiêu hao tiền bạc, sức khỏe của cô còn ngày càng sa sút khi chẳng lo ăn uống, dùng toàn bộ tiền sinh hoạt để mua đồ bắt chước ca sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở, Ngọc Hoa phản ứng gay gắt: “Mỗi người có một sở thích, gu âm nhạc riêng và cần được tôn trọng”. Trước sự việc, bác Ba Phi bất bình, quyết phanh phui nhiều sự kiện chấn động mà cô cháu gái gây ra. Do bất đồng với một vài người nói xấu thần tượng, Ngọc Hoa đã tụ tập gây hấn từ mạng xã hội đến ngoài đời.

Trung Dân bức xúc trước việc ‘'cuồng’' thần tượng của cô cháu gái khiến gia đình lo lắng, bất hòa

BTC

Quá bức xúc trước sự lệch lạc của con gái, người cha quyết định dạy con một bài học. Tuy nhiên, Trung Dân nhanh chóng can ngăn vì cho rằng việc “thương cho roi cho vọt” không còn phù hợp ở thời nay, có thể vi phạm pháp luật vì vướng tội bạo hành. Hơn hết, người cha cần có biện pháp giáo dục phù hợp, chỉ ra những lỗi sai của con trẻ.

Thông qua tiểu phẩm, nghệ sĩ Trung Dân nhắn nhủ: “Đam mê thần tượng không xấu nhưng đừng vì đam mê đó mà ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống”. Đồng thời, nam diễn viên cũng hi vọng giới trẻ biết cách cân bằng giữa học tập và sở thích, để tránh sa đà, đánh mất chính mình vào những điều phi thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.