Trung Quốc bất ngờ báo cáo 60.000 người mắc Covid-19 tử vong trong 1 tháng

15/01/2023 16:34 GMT+7

Gần 60.000 người mắc Covid-19 đã tử vong tại bệnh viện kể từ khi Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ các chính sách Zero-Covid vào đầu tháng 12. Đây là mức tăng mạnh so với các số liệu được báo cáo trước đó sau sự chỉ trích của thế giới về dữ liệu Covid-19 của nước này.

Từ ngày 8.12.2022-12.1.2023, số ca tử vong do Covid-19 tại các bệnh viện Trung Quốc là 59.938 với độ tuổi trung bình của những người đã chết là 80,3. Thông tin này do bà Tiêu Nhã Huy (Jiao Yahui), quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho biết trong một cuộc họp báo hôm 14.1.Trong số bệnh nhân tử vong, có 90,1% người ở độ tuổi từ 65 trở lên.

Bà Huy cho biết cơn sốt Covid-19 và số ca nhập viện khẩn cấp đã lên đến mức đỉnh ở Trung Quốc, đồng thời cho biết số bệnh nhân Covid-19 nhập viện đang tiếp tục giảm.

"Tỷ lệ người có kết quả dương tính tại các phòng khám cũng đang giảm dần, đạt mức cao nhất là 33,9% vào ngày 20.12.2022 và giảm xuống 10,8% vào ngày 12.1.2023. Xu hướng này cho thấy thời gian đạt đỉnh đã qua", bà Huy cho hay.

Một phòng họp được chuyển thành phòng chăm sóc đặc biệt ở Thương Châu

reuters

Giới chức báo cáo 5 ca tử vong hoặc ít hơn mỗi ngày trong tháng qua. Tuy nhiên, những con số này lại trái ngược với thực tế hàng dài người xếp hàng tại nhà tang lễ và những chiếc túi đựng xác được đưa khỏi bệnh viện đông đúc.

Trong khi các chuyên gia y tế quốc tế đã dự đoán có ít nhất 1 triệu ca tử vong do Covid-19 trong năm nay, Trung Quốc trước đó chỉ báo cáo hơn 5.000 ca kể từ khi đại dịch bắt đầu - một trong những tỷ lệ tử vong thấp nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.