Trung Quốc ca ngợi mối quan hệ ‘không thể phá vỡ’ với Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2021 10:08 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi Campuchia là đối tác gần gũi, ca ngợi “mối quan hệ không thể phá vỡ” với quốc gia Đông Nam Á này.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra đánh giá trên trong cuộc gặp với Phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn ở thành phố Trùng Khánh vào ngày 8.6, khi hai ông dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc đã diễn ra nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác (1991 – 2021), theo Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc (CGTN).
Ông Nghị còn nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục liên lạc chiến lược đối với Thủ tướng Campuchia Hun Sen và hy vọng tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
Về phần mình, ông Prak Sokhonn chúc mừng Trung Quốc đạt được mục tiêu chống nghèo. Ông cảm ơn Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia trong lúc Covid-19 đang hoành hành, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, cơ sở hạ tầng và viễn thông. Từ đầu năm nay, Campuchia đã được Trung Quốc tặng 1 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19.

Người dân Hungary biểu tình phản đối xây đại học Trung Quốc tại Budapest

Trước đó, phát biểu tại hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 26 diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào ngày 20.5, Thủ tướng Hun Sen gọi những người chỉ trích mối quan hệ của Campuchia với Trung Quốc là "không công bằng", theo tờ Nikkei Asia. “Không dựa vào Trung Quốc thì tôi sẽ dựa vào ai? Nếu không thỉnh cầu Trung Quốc, thì tôi thỉnh cầu ai?”, Hun Sen phát biểu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.