Trung Quốc căng thẳng với Mỹ vì hợp đồng bán vũ khí lớn với Đài Loan

07/08/2021 14:12 GMT+7

Bắc Kinh đã đe dọa sẽ trả đũa sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bật đèn xanh cho hợp đồng bán vũ khí trị giá 750 triệu USD với Đài Loan.

Đây là hợp đồng vũ khí đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden ký kết với Đài Loan.
Ngày 5.8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án hợp đồng vũ khí trên, nhấn mạnh Đài Loan là “một phần bất khả xâm phạm” của nước này và chỉ trích Washington vì khuyến khích Đài Loan ly khai và đe dọa “hòa bình và ổn định” khu vực.
Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ này trong ngày 4.8.
Số vũ khí Đài Loan mua từ Mỹ bao gồm 40 pháo tự hành, nhiều xe bọc thép, súng máy và khoảng 1.700 bộ thiết bị để chuyển đổi đạn pháo tiêu chuẩn thành vũ khí thông minh có thể tự hướng tới mục tiêu.

Bộ thiết bị để chuyển đổi đạn pháo tiêu chuẩn thành vũ khí thông minh có thể tự hướng tới mục tiêu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các đơn vị pháo tự hành sẽ “góp phần hiện đại hóa đội lựu pháo của Đài Loan, tăng cường khả năng tự vệ để đối phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai”.
Hợp đồng bán vũ khí này sẽ sớm được Quốc hội Mỹ xem xét và thông qua. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vốn đã thống nhất lưỡng đảng về việc hỗ trợ Đài Loan.
Ngoài ra, hợp đồng mua bán vũ khí trên cũng phải trải qua quá trình đàm phán cuối cùng giữa Đài Loan và nhà thầu Mỹ BAE Systems.
Nhà chức trách Đài Loan đã hoan nghênh sự hỗ trợ quân sự của Mỹ là “cơ sở để duy trì ổn định khu vực” và cho biết số vũ khí trên nếu có sẽ giúp lực lượng Đài Loan tăng cường “khả năng phản ứng nhanh và hỗ trợ hỏa lực”.

Quan chức Mỹ nói "không ủng hộ Đài Loan độc lập", Đài Bắc nói gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.