Trung Quốc có thủ tướng mới

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2023 04:27 GMT+7

Các đại biểu quốc hội Trung Quốc sáng 11.3 đã bầu ông Lý Cường làm thủ tướng mới của nước này, thay ông Lý Khắc Cường.

Trong kỳ họp đầu tiên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 diễn ra ở Bắc Kinh vào sáng qua (11.3), ông Lý Cường (64 tuổi) đã được bầu làm thủ tướng, theo Tân Hoa xã. Ông Lý Cường nhận được 2.936 phiếu ủng hộ, chỉ có 3 phiếu chống và 8 phiếu trắng, theo Reuters dẫn kết quả bỏ phiếu được công bố trên màn hình bên trong Đại lễ đường Nhân dân. Sau đó, ông Lý Cường tuyên thệ nhậm chức và cam kết tuân theo Hiến pháp Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Quá trình thăng tiến

Ông Lý Cường sinh tháng 7.1959 ở H.Thụy An thuộc tỉnh Chiết Giang, học ngành cơ giới hóa nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp Chiết Giang từ năm 1978 - 1982, theo Tân Hoa xã. Ông gia nhập đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vào tháng 4.1983 và đến năm 2002 trở thành bí thư thành ủy Ôn Châu. Khi đó, ở tuổi 43, ông là bí thư thành ủy trẻ nhất trong hơn 30 năm kể từ khi Ôn Châu trở thành thành phố.

Trung Quốc có thủ tướng mới - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (trái) và tân Thủ tướng Lý Cường tại phiên họp ở Bắc Kinh ngày 11.3

Reuters

Đến năm 2004, ông Lý Cường trở thành tổng thư ký tỉnh ủy Chiết Giang và giữ chức vụ này đến năm 2012. Trong thời gian đó, ông đã bước chân vào Ban Thường vụ tỉnh ủy Chiết Giang, tốt nghiệp cao học ngành kinh tế thế giới tại Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hồng Kông. Năm 2011, ông trở thành phó bí thư tỉnh ủy Chiết Giang và đến năm 2013 kiêm nhiệm chức tỉnh trưởng tỉnh này.

Sau đó, ông Lý Cường giữ chức bí thư tỉnh ủy Giang Tô từ năm 2016 - 2017, rồi được bổ nhiệm làm Bí thư thành ủy Thượng Hải sau khi được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 19 của CPC diễn ra trong tháng 10.2017. Ông nắm giữ vị trí này cho đến khi được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 20 của CPC, diễn ra vào tháng 10.2022. Trong lễ ra mắt của 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị CPC khóa 20 vào ngày 23.10.2022, ông Lý Cường đã đi thứ 2 sau Tổng Bí thư CPC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Vài nét về Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Các bộ trưởng sẽ được bầu hôm nay

Một ngày trước khi ông Lý Cường trở thành thủ tướng mới của Trung Quốc đã có 3 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị CPC được bầu giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng.

Trong đó, Tổng Bí thư CPC Tập Cận Bình (70 tuổi) đã được các đại biểu Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy trung ương vào sáng 10.3. Ông Triệu Lạc Tế (66 tuổi) được bầu làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Chủ tịch Quốc hội, thay ông Lật Chiến Thư. Ông Vương Hỗ Ninh (68 tuổi) được bầu làm Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân (Chính hiệp), thay ông Uông Dương. Ba ủy viên thường vụ còn lại gồm có ông Thái Kỳ (68 tuổi), hiện là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương CPC; ông Lý Hi (67 tuổi), bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC; và ông Đinh Tiết Tường (61 tuổi), chủ nhiệm Văn phòng Trung ương CPC, theo Tân Hoa xã.

Cũng trong phiên họp hôm qua, các đại biểu quốc hội Trung Quốc đã bầu các chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát nhà nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các phó chủ tịch Quân ủy trung ương. Theo lịch trình, các đại biểu quốc hội Trung Quốc hôm nay 12.3 sẽ bầu các chức danh phó thủ tướng, bộ trưởng, ủy viên quốc vụ, tổng thư ký quốc vụ viện và thống đốc ngân hàng.

Kỳ họp đầu tiên của Nhân đại khóa 20 dự kiến kết thúc vào sáng 13.3, trong khi kỳ họp đầu tiên của Chính hiệp khóa 20 đã bế mạc hôm qua. Ngay sau khi kỳ họp quốc hội kết thúc, tân Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ có cuộc gặp với báo chí, theo Tân Hoa xã. 

Nhân dịp Kỳ họp thứ nhất khóa XIV Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bầu ra Thủ tướng Quốc vụ viện, ngày 11.3.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.