Tình báo Mỹ đánh giá tên lửa bội siêu thanh Trung Quốc ra sao?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/03/2023 20:07 GMT+7

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) đánh giá Trung Quốc đang đi trước Nga trong việc phát triển vũ khí bội siêu thanh.

"Tuy cả Trung Quốc và Nga đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm thành công về vũ khí bội siêu thanh và có khả năng đã triển khai các hệ thống tác chiến, Trung Quốc đang dẫn trước Nga về cơ sở hạ tầng hỗ trợ lẫn số lượng hệ thống", ông Paul Freisthler, nhà khoa học trưởng thuộc bộ phận phân tích của DIA, phát biểu tại một tiểu ban thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 10.3, theo Bloomberg.

Trung Quốc, Nga vượt mặt Mỹ trong cuộc đua vũ khí bội siêu thanh

Ông Freisthler còn cho rằng Trung Quốc đang theo đuổi phát triển một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa có gắn đầu đạn lướt bội siêu thanh đã được thử nghiệm từ năm 2014.

Cũng theo ông Freisthler, Trung Quốc đã "đẩy mạnh việc phát triển các năng lực và công nghệ tên lửa bội siêu thanh được trang bị đầu đạn thông thường và hạt nhân thông qua đầu tư, phát triển, thử nghiệm và triển khai"

Tình báo Mỹ đánh giá tên lửa bội siêu thanh Trung Quốc ra sao? - Ảnh 1.

Một cuộc phóng tên lửa có gắn thiết bị lướt bội siêu thanh ở Trung Quốc trong năm 2022

Chụp màn hình SCMP

DIA còn đánh giá rằng Trung Quốc có thể đã triển khai một loại vũ khí bội siêu thanh có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ ở Thái Bình Dương, theo Bloomberg. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bắc Kinh đối với đánh giá của DIA về tên lửa bội siêu thanh Trung Quốc.

Mỹ vẫn chưa tuyên bố rằng một loại vũ khí bội siêu thanh của nước này đã được đưa vào hoạt động. Không quân, hải quân và lục quân Mỹ đang phát triển các hệ thống vũ khí bội siêu thanh riêng biệt, theo Bloomberg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.